2 bà cháu bị sát hại ở Đồng Nai: Sàng lọc đối tượng truy bắt hung thủ

Cơ quan công an đang tiến hành sàng lọc đối tượng, truy bắt hung thủ sát hại hai bà cháu ở Đồng Nai.

Vụ án mạng xảy ra tại phòng trọ thuộc phường Long Bình (TP Biên Hòa). Hai bà cháu bị sát hại dã man.

Vụ án mạng xảy ra tại phòng trọ thuộc phường Long Bình (TP Biên Hòa). Hai bà cháu bị sát hại dã man.

Vụ án mạng được phát hiện vào khoảng 18h30 ngày 23/1, khi chị Trần Thị Kim Giang đi làm về phòng trọ thì thấy cửa khóa ngoài, gọi mẹ không được, lại thấy cửa phòng có nhiều vết máu nên chị này nhờ hàng xóm đến phá khóa. (Ảnh: Công an Nhân dân)

Khi cửa phòng vừa mở, chị Giang và những người hàng xóm bàng hoàng phát hiện mẹ là Bùi Thị Hương (48 tuổi) và con trai chị là Trần Quốc Trung (7 tuổi) đã tử vong trong vũng máu (Ảnh: Công an Nhân dân)

Kết quả khám nghiệm hiện trường bước đầu của Công an tỉnh Đồng Nai xác định 2 bà cháu đã bị sát hại. Hung thủ đã dùng vật cứng đập vào đầu các nạn nhân nhiều nhát. Tuy nhiên hiện trường không có dấu hiệu xáo trộn, đồ đạc cũng không có dấu hiệu bị lục lọi. (Ảnh: Xuân Lượng)

Những người hàng xóm cho biết, trước khi phát hiện vụ việc, vẫn thấy bà Hương mang rác đi đổ. (Ảnh: VTC News)

Được biết bà Hương lên TP Biên Hòa ở cùng con gái để trông cháu. Trong ảnh, phòng trọ nơi xảy ra án mạng (Ảnh: Dân Việt)

Thông tin trên Dân Việt cho biết, đối tượng tình nghi tên S và chị Giang có tình cảm với nhau nhưng bị bà Hương phản đối. Trong ảnh, người dân địa phương theo dõi sự việc. (Ảnh: Dân Việt)

An Minh/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/2-ba-chau-bi-sat-hai-o-dong-nai-sang-loc-doi-tuong-truy-bat-hung-thu-722845.vov