2 anh em bị đâm khi đi đòi nợ

Hai anh em của Đạt đến nhà Hoàng đòi nợ thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Hoàng lấy dao đâm anh Đạt bị thương nặng, còn em trai nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 20/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hoàng (40 tuổi, ngụ ấp Long Phú, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc) để điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Tấn Lợi (28 tuổi) và người bị thương là Nguyễn Tấn Đạt (29 tuổi, ngụ thị trấn Cần Giuộc) đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.

Công an huyện Cần giuộc có mặt tại hiện trường để điều tra vụ án. Ảnh: A.L.

Công an huyện Cần giuộc có mặt tại hiện trường để điều tra vụ án. Ảnh: A.L.

Khoảng 19h ngày 19/5, Đạt cùng Lợi đi chung xe máy từ thị trấn Cần Giuộc đến nhà của Hoàng ở ấp Long Phú, xã Tân Kim (cách nhau 2 km) để đòi nợ.

Tại đây hai bên xảy ra mâu thuẫn. Hoàng chạy vào trong nhà cầm hai con dao lao ra đâm nhiều nhát vào người Lợi và Đạt khiến cả 2 bị thương nặng.

Sau khi gây án, Hoàng rời khỏi hiện trường rồi đến Công an huyện Cần Giuộc đầu thú.

Vị trí gần nơi xảy ra vụ đánh nhau. Ảnh: Google Maps.

Ái Loan

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/2-anh-em-bi-dam-khi-di-doi-no-post948089.html