2.400 tỷ đồng ủng hộ người nghèo

Chương trình 'Cả nước chung tay vì người nghèo' năm 2020 đã vận động được gần 2.400 tỷ đồng cho Quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội.

Tối 17/10, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2020. Đây là một trong những hoạt động thường niên nhằm vận động nhân dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các cá nhân, người Việt Nam ở nước ngoài chung tay đóng góp nguồn lực vào quỹ "Vì người nghèo" và các chương trình an sinh xã hội.

Năm nay, theo thống kê của Ban tổ chức, đã có hơn 220 đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ và cam kết ủng hộ Quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội với số tiền gần 2.400 tỷ đồng.

Qua 4 năm, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã ủng hộ 16.400 tỷ đồng và xây dựng hơn 127.000 ngôi nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hàng triệu người nghèo về y tế, giáo dục, phát triển sản xuất, xây mới hàng nghìn trường học, trạm y tế, cầu dân sinh...

Theo số liệu từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tính đến 12/2019, cả nước vẫn còn hơn 984.000 hộ nghèo (tỷ lệ 3,75%), hơn 1,166 triệu hộ cận nghèo (tỷ lệ 4,45%), trong đó hàng chục nghìn hộ nghèo, cận nghèo đang ở nhà tạm cần được hỗ trợ xây mới.

Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: "Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của đồng bào trong và ngoài nước cho người nghèo và đồng bào bị thiên tai, lũ lụt".

Tại chương trình, ngoài việc kêu gọi ủng hộ Quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng kêu gọi nhân dân cả nước cùng chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị lũ lụt.

Thanh Thương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/2400-ty-dong-ung-ho-nguoi-ngheo-post1142861.html