2.350 sản phẩm OCOP và tiềm năng từ 27 tỉnh thành quảng bá tại Hà Nội

Văn phòng Điều phối nông thôn mới TP Hà Nội cho biết, sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ diễn ra trong 3 ngày với 2.350 sản phẩm OCOP và tiềm năng tham gia.

Ngày 16-7, tại Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới, Sở NN&PTNT TP Hà Nội đã tổ chức họp báo tuyên truyền về sự kiện giới thiệu, quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc. Buổi họp báo có sự tham dự của các đại biểu: Ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh Văn phòng Thường trực – Văn phòng Điều phối nông thôn mới TP Hà Nội; bà Hoàng Thị Huyền, Phó Chánh Văn phòng Chuyên trách - Văn phòng Điều phối nông thôn mới TP Hà Nội, bà Vũ Thị Hậu, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam. Sự kiện sẽ được diễn ra trong 5 ngày (từ 23-7 đến 27-7) tại không gian biểu diễn văn hóa nghệ thuật ẩm thực đường phố quận Tây Hồ, Hà Nội.

Đại diện Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội trao đổi với báo chí. Ảnh: Công Phương

Đại diện Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội trao đổi với báo chí. Ảnh: Công Phương

Trong sự kiện có 27 tỉnh thành tham gia, trong đó, 15 tỉnh ở miền núi phía Bắc, TP Hà Nội và 11 tỉnh TP trên cả nước. 27 tỉnh thành tham dự sự kiện sẽ giới thiệu 2.350 sản phẩm đến các đơn vị bán lẻ và người tiêu dùng với 550 sản phẩm đã được chứng nhận OCOP và 1.800 sản phẩm tiềm năng tham gia OCOP. Tại sự kiện có 150 gian hàng đăng ký để trưng bày, giới thiệu, quảng bá hàng nghìn dòng sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng và đặc sản vùng miền. Ngoài ra, tại sự kiện còn diễn ra các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật đặc trưng cho các vùng miền của các tỉnh miền núi phía Bắc; trình diễn văn hóa ẩm thực với 11 gian hàng với các món đặc sản như ở Hà Nội sẽ có xôi Phú Thượng, chè Sen Tây Hồ; ở Quảng Ninh sẽ có chả mực giã tay; Lạng Sơn sẽ trực tiếp làm lợn quay, vịt quay.

Đặc biệt, ẩm thực Phú Yên sẽ trực tiếp mổ cá ngừ vây xanh Đại Dương từ ngư trường Phú Yên chế biến 11 món ăn phục vụ thực khách... Sự kiện cũng trưng bày trên 200 tác phẩm sinh vật cảnh tiêu biểu của Thủ đô được trưng bày tại không gian sinh vật cảnh Hà Nội tạo điểm nhấn và nét văn hóa của Thủ đô và các tác phẩm biểu trưng của sự kiện kết tinh từ các sản phẩm OCOP của Hà Nội và các vùng miền được các nghệ nhân lành nghề của Hà Nội thực hiện.

Được biết, trong một ngày cuối tuần tại tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ, Hà Nội), có khoảng 1.000 người tới tham quan, vui chơi. Đây là cơ hội tiềm năng để giới thiệu tới người dân trong nước cũng như khách du lịch nước ngoài về các sản phẩm OCOP và những đặc sản của các tỉnh, TP. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra Hội thảo kết nối giao thương sản phẩm OCOP nhằm mục đích kết nối giao thương các sản phẩm OCOP với các hệ thống phân phối, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh nông sản và thực phẩm an toàn, cửa hàng kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ, điểm giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP, các sàn giao dịch điện tử, bán hàng online… để người tiêu dùng Thủ đô, trong nước và quốc tế nhận diện thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Vũ Thị Hậu, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam nhấn mạnh: “Kết hợp với Văn phòng Điều phối Trung ương, chúng tôi luôn cố gắng đẩy mạnh quảng bá những sản phẩm OCOP trực tiếp đến người tiêu dùng, qua đó giúp cho các DN tránh trường hợp được mùa rớt giá, giảm thiểu rủi ro cho người sản xuất và hỗ trợ người nông dân được nhiều hơn”.

Về công tác chuẩn bị cho sự kiện, đại diện quận Tây Hồ cho biết, đơn vị đã làm việc với CA quận Tây Hồ, CA phường Nhật Tân lên kế hoạch, bố trí lực lượng đảm bảo trật tự trong và ngoài sự kiện. Ngoài ra, đơn vị cũng bố trí xe PCCC túc trực sát sự kiện. Về y tế, quận Tây Hồ bố trí ca trực 24/24 đảm bảo an toàn cho người dân. Quận cũng làm việc với điện lực để đảm bảo đủ điện cung cấp cho sự kiện, bố trí thêm khu vệ sinh lưu động tại sự kiện.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/2350-san-pham-ocop-va-tiem-nang-tu-27-tinh-thanh-quang-ba-tai-ha-noi-201808.html