2,2 tỷ đồng mua 600 cặp giả da: Muốn dùng cả đời...

Tỉnh Quảng Bình muốn có món quà ý nghĩa, chất lượng tặng các đại biểu, dùng được cả đời nên mới quyết định tăng cặp giả da.

Sáng ngày 28/8/2020, trao đổi với Đất Việt, ông Phan Mạnh Hùng - Giám đốc Sở Tài chính Quảng Bình cho biết, sau khi thông tin gói thầu mua sắm cặp đựng tài liệu cho khoảng 400 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII hết 2,2 tỷ đồng được dư luận phản ánh, phía lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã tiếp thu, nhận thấy điều này gây dư luận không tốt cho người dân nên đã có quyết định hủy gói thầu này.

Là đại diện cho đơn vị thẩm định gói thầu mua cặp đựng tài liệu làm tài liệu cho các đại biểu, ông Hùng cho biết, việc thẩm định giá được thực hiện theo đúng quy trình, được các ban, ngành đề xuất dựa trên mức giá mà nhà sản xuất đưa ra. Sau đó, có sự khảo sát lại bảng báo giá so với giá thị trường.

Dự toán mua sắm cặp đựng tài liệu để tặng đại biểu của tỉnh Quảng Bình.

Dự toán mua sắm cặp đựng tài liệu để tặng đại biểu của tỉnh Quảng Bình.

"Do kỳ đại hội này 5 năm mới có 1 lần nên lãnh đạo tỉnh cũng muốn chuẩn bị chu đáo, có quà tặng ý nghĩa, chất lượng dành cho các đại biểu.

Chiếc cặp này được phía tỉnh đặt làm theo đúng yêu cầu, chất lượng cao, có độ bền tốt để người được tặng có thể dùng được cả đời chứ không như nhiều tỉnh thành khác chỉ dùng được một thời gian ngắn đã hỏng" - ông Hùng chia sẻ.

Theo thông tin mà nhiều tờ báo đăng tải, loại cặp mà tỉnh Quảng Bình làm quà tặng cho các đại biểu có giá giao động từ 3,5 - 3,7 triệu đồng/chiếc.

Cụ thể, đối với 400 đại biểu tham dự đại hội, mỗi người sẽ được tặng 1 cặp xách tay giả da màu đen hiệu LADODA, xuất xứ Việt Nam, số lượng 400 cái, tương ứng 1,476 tỉ đồng.

Đối với 200 khách mời của đại hỗi, mỗi người sẽ được tặng cặp trị giá 3,5 triệu đồng.

Tổng chi phí dự kiến chi cho việc mua cặp cho cả 600 người gồm đại biểu và khách mời hơn 2,2 tỉ đồng, bao gồm cả chi phí tư vấn lập hồ sơ và thẩm định hồ sơ. Được biết, số tiền này được trích từ nguồn ngân sách tỉnh.

Chiếc cặp giả da có giá cao nhất tại LADODA chỉ có giá 2,2 triệu đồng/chiếc (giá bán lẻ).

Mức giá này được đưa ra cho một chiếc cặp giả da khiến nhiều người băn khoăn. Được biết, thương hiệu LADODA là Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da LADODA, có trụ sở tại P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Theo lời tư vấn của nhân viên chăm sóc khách hàng LADODA, hiện đơn vị có hai loại sản phẩm cặp da công sở là da thật và giả da. Trong đó, loại gia thật có giá giao động từ 2 - 4 triệu đồng/chiếc, còn giả da có giá cao nhất chỉ 2,2 triệu đồng/chiếc, còn đa phần nằm trong khoảng tầm giá chỉ vài trăm nghìn đồng/chiếc.

"Giá đó là bán lẻ, được niêm yết tại cửa hàng. Nếu đặt số lượng lớn thì giá có thể giảm, tùy thuộc vào số lượng, kiểu dáng" - nhân viên tư vấn sản phẩm phía LADODA cho biết.

Ngọc Vân

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/22-ty-dong-mua-600-cap-gia-da-muon-dung-ca-doi-3418041/