2.000 tỉ đồng mở rộng sân bay TSN ở đất quốc phòng

21 ha đất quốc phòng bàn giao sẽ được sân bay Tân Sơn Nhất sử dụng để làm sân đỗ máy bay trị giá 2.000 tỉ đồng.

Tài liệu của Tổng Công ty Cảng hoàng không Việt Nam (AVC) trình Đại hội cổ đông thường niên ghi chi tiết về nội dung số tiền 2.000 tỉ đồng sẽ được đầu tư làm sân đỗ máy bay và nhà ga hành khách.

Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được mở rộng trên phần đất 21ha làm bãi đỗ và nhà ga hàng không.

Cụ thể, số tiền 2.000 tỉ đồng sẽ được đầu tư cho dự án mở rộng sân đỗ máy bay rộng 21 ha và nhà ga hành khách quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất.

ACV sẽ triển khai 6 dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng trong năm nay với tổng đầu tư 6.050 tỷ đồng trong tổng chi phí hoạt động của năm 2017 (ước tính khoảng 9.625 tỷ đồng).

Trước đó, sáng 21/2, lễ ký kết tiếp nhận bàn giao 21ha đất từ Bộ Quốc Phòng cho Bộ Giao thông vận tải đã diễn ra tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Lễ ký có đại diện 2 bộ là Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng và ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Tại buổi lễ, Cục trưởng Cục hàng không, ông Lại Xuân Thanh cho biết diện tích đất này sẽ được dùng để xây dựng đường lăn, sân đỗ máy bay dân dụng trong khu vực bay.

21ha được giao cho sân bay Tân Sơn Nhất sẽ giải quyết được nhu cầu bức xúc mà sân bay này đang phải đối mặt. Theo đánh giá với phần đất được giao có thể giảm tải cho Tân Sơn Nhất khoảng 5 năm với thêm 30- 35 vị trí đậu máy bay.

Năm 2016, sân bay đã vận chuyển hơn 32 triệu hành khách và với các hạng mục được nâng cấp sẽ đưa công suất sân bay Tân Sơn Nhất lên 40-50 triệu hành khách/năm.

Được biết diện tích 21ha bàn giao là đất sân đỗ quân sự của Lữ đoàn Không quân 918 và Trung đoàn Không quân 917. Dự kiến, hai đơn vị này sẽ được chuyển về TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 9/6, Thiếu tướng Lâm Quang Đại, Phó chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân cho hay, 21ha đất quốc phòng "không liên quan gì đến chỗ sân golf vì đây là khu đất ở phía Nam, trong khi khu sân golf là ở phía bắc sân bay".

Theo Thiếu tướng Đại, ở phía Bắc sân bay hiện còn có 11 đơn vị của quân đội đóng quân, gồm các đơn vị pháo của quân chủng phòng không không quân, các đơn vị ra-đa…

Đồ họa đất quân sự được bàn giao. Ảnh: Tuổi trẻ

Trong phiên họp cổ đông sắp tới, dự kiến diễn ra ngày 28/6 tới, ACV sẽ bầu bổ sung một thành viên HĐQT là ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, thay cho Chủ tịch HĐQT Nguyễn Nguyên Hùng nghỉ hưu theo chế độ.

VnExpress thông tin, phiên họp cũng đề cập tới nhiệm vụ trọng tâm của ACV trong năm nay là việc tái cơ cấu và tiếp tục đàm phán với cổ đông chiến lược là Tập đoàn Sân bay Paris (Aeroports de Paris - ADP, Pháp).

Hồi tháng 3, tờ Nikkei Asia Review đưa tin, Chính phủ đã thông qua thương vụ bán 20% cổ phần tại ACV cho Tập đoàn Sân bay Paris, qua đó giảm tỷ lệ nắm giữ của Bộ Giao thông vận tải xuống còn 75%.

Cúc Phương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/2000-ti-dong-mo-rong-san-bay-tsn-o-dat-quoc-phong-3337688/