2.000 đại biểu dự diễn đàn góp ý giúp Việt Nam 'hóa hổ'

Chiều 17/1, dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nhiều chuyên gia đã có ý kiến tham luận tâm huyết, sâu sắc vì một Việt Nam thịnh vượng.

Chiều 17/1, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức phiên tổng thể của Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 3 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam năm 2018 và triển vọng năm 2019 - củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững”. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có mặt và phát biểu tại sự kiện. Ông cho rằng diễn đàn là dịp quan trọng để Việt Nam xác định động lực tăng trưởng cho thời gian tới. Người đứng đầu Chính phủ đánh giá cao nhiều chuyên gia với các ý kiến tham luận tâm huyết, sâu sắc vì một Việt Nam thịnh vượng.

Chiều 17/1, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức phiên tổng thể của Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 3 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam năm 2018 và triển vọng năm 2019 - củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững”. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có mặt và phát biểu tại sự kiện. Ông cho rằng diễn đàn là dịp quan trọng để Việt Nam xác định động lực tăng trưởng cho thời gian tới. Người đứng đầu Chính phủ đánh giá cao nhiều chuyên gia với các ý kiến tham luận tâm huyết, sâu sắc vì một Việt Nam thịnh vượng.

Thủ tướng cho rằng Việt Nam có thể tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, không nhất thiết phải đánh đổi hay lựa chọn giữa chất lượng tăng trưởng và tốc độ tăng trưởng. Ông nhấn mạnh đây không chỉ là khẩu hiệu mà thực sự trở thành quyết tâm hành động của Việt Nam. Chính phủ và mọi người dân có khát vọng mãnh liệt trở thành một quốc gia độc lập, tự cường và thịnh vượng. Ông cũng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương, các bộ, ngành tiếp thu tối đa ý kiến, tham mưu cho Đảng, Chính phủ, Quốc hội nhằm củng cố nền tảng tăng trưởng nhanh và bền vững của nước ta trong thời gian tới.

Theo Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình (giữa), kinh tế Việt Nam có một năm 2018 thành công và đáng ghi nhận. Tuy nhiên khi đang đứng ở trên thành công chính là lúc chúng ta cần tĩnh tâm tư duy để xác định các vấn đề lớn mang tính cốt yếu, chiến lược, tạo nền tảng để phát triển cho giai đoạn tới.

"Việt Nam hiện đã đạt đến một trình độ phát triển kinh tế mà để tiếp tục tiến bước trở thành một nước có thu nhập cao hơn, cần phải có một sự đột phá trong chính sách. Vậy lựa chọn của Việt Nam là gì? Chúng ta cần làm gì để Việt Nam không phải chỉ là “một còn mèo nhỏ” mà phải trở thành “một con hổ mới” của kinh tế châu Á?", ông Bình dẫn lời giáo sư Jay Rosengard, Đại học Harvard, tại diễn đàn lần thứ nhất năm 2017 để khơi gợi các ý kiến đóng góp của đại biểu dự diễn đàn năm nay.

Ngồi cạnh ông John Kerry (phải) là ông Bruno Angelet, Đại sứ Phái đoàn Liên Minh châu Âu tại Việt Nam. Ông Angelet góp ý về việc phát triển năng lượng sạch tại Việt Nam với dẫn chứng tổng sản lượng điện của Liên minh châu Âu hiện có 30% là năng lượng tái tạo.

Ông Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia World Bank Việt Nam, có bài tham luận về tăng trưởng giá trị nội địa và củng cố liên kết với khối đầu tư nước ngoài.

Ông John Kerry đồng thời là Chủ tịch danh dự Quỹ hòa bình quốc tế Carnegie, là người có 30 năm nghiên cứu về biến đổi khí hậu. Ông khuyến khích Việt Nam sử dụng ứng dụng các nguồn năng lượng mới thay cho việc tiêu thụ than vì đây là nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm nặng nề.

Các quan chức, diễn giả trong và ngoài nước phát biểu tại sự kiện.

Bên lề diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan triển lãm chuyên đề Công nghệ năng lượng cho phát triển bền vững với 10 đại diện doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực năng lượng.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO của hãng VietJet xuất hiện với tư cách diễn giả tham gia phiên thảo luận về phát triển Kinh tế tư nhân. Tại hội nghị, bà Thảo đã đề cập đến sự cố máy bay đáp nhầm đường băng của 2 hãng hàng không Việt Nam trong năm 2018. CEO VietJet cho rằng cùng một sự cố nhưng bị đối xử khác nhau. Bà đề xuất cần có sự công bằng và bình đẳng giữa doanh nghiệp tư nhân và nhà nước.

Cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cũng có mặt. Tháng 2 tới ông sẽ chính thức giữ vị trí Phó chủ tịch Chính sách công và Quan hệ Chính phủ tại khu vực châu Á Thái Bình Dương cho hãng Google.

Việt Hùng - Ngọc Tân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/2000-dai-bieu-du-dien-dan-gop-y-giup-viet-nam-hoa-ho-post909639.html