2.000 bạn trẻ chung tay làm sạch bờ biển Quảng Ngãi

2.000 bạn trẻ là đoàn viên thanh niên, công an, bộ đội biên phòng... cùng người dân chung tay thực hiện chiến dịch làm sạch bờ biển Quảng Ngãi với chủ đề 'Tử tế với Đại dương'.

Sáng 8/6, nhân ngày Đại dương Thế giới, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm tình nguyện Quốc gia và cơ quan chức năng Quảng Ngãi tổ chức chiến dịch ra quân hãy làm sạch biển năm 2019 với chủ đề: “Tử tế với Đại dương”.

Sáng 8/6, nhân ngày Đại dương Thế giới, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm tình nguyện Quốc gia và cơ quan chức năng Quảng Ngãi tổ chức chiến dịch ra quân hãy làm sạch biển năm 2019 với chủ đề: “Tử tế với Đại dương”.

Ngay sau lễ phát động, hơn 2.000 bạn trẻ là đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang tham gia thu gom rác thải tại các khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng quanh khu vực cảng Sa Kỳ.

Không chỉ thu gom rác, thanh niên tham gia chiến dịch còn phát dọn cỏ dại ven bờ biển Bình Châu (huyện Bình Sơn).

Chiến dịch "Hãy làm sạch biển" năm nay tập trung vào các khu vực đang bị ô nhiễm nghiêm trọng như cảng cá, làng chài. Hoạt động này cũng nhằm kêu gọi các chủ tàu, ngư dân, hộ kinh doanh cá cam kết không xả rác ra biển, thường xuyên thu gom rác thải trên biển.

Tình nguyện viên Nguyễn Thị Phương Lan, Câu lạc bộ Dấu chân tình nguyện, cho hay 20 thành viên câu lạc bộ tham gia thu gom rác, làm sạch bờ biển Bình Châu sáng 8/6. "Tham gia các hoạt động của chiến dịch, nhóm bạn trẻ chúng tôi hy vọng gửi đi thông điệp đến cộng đồng cùng chung tay bảo vệ bờ biển luôn sạch đẹp, không xả rác thải xuống biển vì môi trường biển trong lành", Lan chia sẻ.

Ông Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cho hay chiến dịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019. Với chủ đề: Tử tế với Đại dương”, chiến dịch sẽ xây dựng 400 điểm thường xuyên duy trì hoạt động làm sạch bờ biển tại 28 tỉnh, thành phố ven biển và huy động khoảng 10.000 người tham gia.

Tại buổi ra quân, đoàn viên thanh niên chèo ghe thúng vớt rác thải ở khu vực cảng Sa Kỳ và thu gom, đốt rác thải tại bờ biển Bình Châu.

Theo ông Quy, chiến dịch làm sạch bờ biển đặt mục tiêu giảm thiểu tác động tiêu cực của ô nhiễm rác thải, bảo vệ môi trường biển, đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của biển đối với đời sống con người.

Khu vực Cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn(Quảng Ngãi), nơi hơn 2.000 bạn trẻ dọn sạch bờ biển sáng 8/6. Ảnh: Google Maps.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/2000-ban-tre-chung-tay-lam-sach-bo-bien-quang-ngai-post954652.html