19h30 ngày 16/11, Việt Nam - Malaysia: Mở cánh cửa vào bán kết

Chiến thắng ở Mỹ Đình tối hay sẽ giúp Việt Nam hoặc Malaysia mở toang cánh cửa vào bán kết. Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, lợi thế đang thuộc về thầy trò Park Hang-Seo...

Vượt qua ĐT Lào với tỷ số 3-0 ngay tại Viêng Chăn, ĐT Việt Nam đã có màn khởi đầu tạm ổn cho chiến dịch xưng vương lần thứ 2 ở AFF Cup 2018. Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng màn tiếp đón Malaysia tối nay ở Mỹ Đình mới là thử thách lớn đầu tiên với thầy trò Park Hang-Seo.

HLV Park Hang-seo

Đây là cơ hội tốt để ĐT Việt Nam đòi lại món nợ trước người Mã cách đây 4 năm. Cũng tại Mỹ Đình, chúng ta đã để thua Malaysia với tỷ số 2-4 và nhận thất bại chung cuộc 1 cách cay đắng. Đội hình hiện tại của Việt Nam vẫn còn 4 cầu thủ từng dự trận đấu năm đó là Văn Quyết, Anh Đức, Ngọc Hải và Huy Hùng.

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã rất tự tin vệ sự chuẩn bị cho trận đón tiếp đội tuyển Malaysia trên sân Mỹ Đình ở lượt trận thứ 3 bảng A giải AFF Suzuki Cup 2018.

Buổi tập của ĐTVN

“Từ năm 1998, Việt Nam thắng 2, hòa 2 và thua 2 khi gặp Malaysia. Lần này, chúng ta có 7 ngày nghỉ. Trạng thái tinh thần và thể lực của các cầu thủ đều hoàn hảo. Trừ Huy Hùng đang hồi phục sau chấn thương, các thành viên còn lại đều ổn”, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết.

Ông thầy người Hàn Quốc cũng tự tin cho biết: “Với những gì đã có cũng như vốn hiểu biết về đối thủ, tôi đã lên một đấu pháp hợp lý cho cuộc chạm trán ngày mai. Tôi tin Việt Nam sẽ có một trận đấu tốt với Malaysia".

Cùng với huấn luyện viên Park, thủ quân Văn Quyết cũng khẳng định: “Chúng tôi sẽ ra sân với tinh thần cao nhất, khát khao chiến thắng mãnh liệt nhất, dù đối thủ là ai và chơi thế nào”.

Buổi tập của các cầu thủ Malaysia

Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Tan Cheng Hoe cũng chỉ ra 2 nhân tố đặc biệt nguy hiểm của ĐT Việt Nam: "Chúng tôi rất ấn tượng và phải chú ý đặc biệt đến cầu thủ số 10 (Văn Quyết - PV) và 19 (Quang Hải) của ĐT Việt Nam. Đây là 2 ngòi nổ dẫn đến những pha bóng có thể khiến chúng tôi nhận được kết cục không tốt".

Trọng tài Turki Alkhudhayr

Trọng tài Turki Alkhudhayr sẽ trở thành người "cầm cân nảy mực" trong màn so tài tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Alkhudhayr là trọng tài cấp FIFA người Saudi Arabia. Trong lần duy nhất ông cầm còi, ĐT Việt Nam không thể có được chiến thắng khi hòa Afghanistan (vòng loại Asian Cup).

Với 2 trận ra quân toàn thắng trước Campuchia và Lào, Malaysia đã tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A. Vì vậy, không bất ngờ khi HLV Tan Cheng Hoe khẳng định 1 điểm ở Mỹ Đình đã là thành công với Malaysia. Người Mã không hẳn khiêm tốn mà họ có sự toan tính rất kĩ. Sau trận đấu này, họ sẽ có 8 ngày nghỉ để chuẩn bị cho trận tiếp Myanmar ở sân nhà. Còn Việt Nam liên tiếp phải gặp Myanmar trên sân khách và trở về Hàng Đẫy tiếp Campuchia.

Chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể khiến thầy trò Park Hang-Seo tự đẩy mình vào thế khó. Với Malaysia, họ có quyền vui mừng với 1 điểm ở Mỹ Đình. Nhưng với ĐT Việt Nam, chỉ 3 điểm mới thỏa mãn sự kì vọng của NHM và giúp thầy trò Park Hang-Seo mở toang cánh cửa vào bán kết.

Nhìn chung, ĐT Việt Nam vượt trội Malaysia ở mọi yếu tố. Ngoài sự hưng phấn có được từ chảo lửa Mỹ Đình, thầy trò Park Hang-Seo còn có tới 1 tuần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này. Chưa kể, báo đài khu vực đều đánh giá ĐT Việt Nam sở hữu dàn lực lượng tốt hơn Malaysia ở kì AFF Cup năm nay. Với những ưu thế ấy, 3 điểm là nhiệm vụ bắt buộc đối với thầy trò Park Hang-Seo.

Minh Quang

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/19h30-ngay-16-11-viet-nam--malaysia-mo-canh-cua-vao-ban-ket-d2058437.html