19h30 hôm nay Việt Nam vs Lào: Cẩn trọng vẫn hơn

19h30 hôm nay 8/11, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch tranh cúp vô địch AFF Cup 2018 bằng trận ra quân trước đội tuyển Lào. Dù thi đấu trên sân khách, Việt Nam đang được đánh giá cao hơn đối thủ.

HLV Park Hang seo sẽ dẫn đường tới chiến thắng ở trận ra quân cho các cầu thủ?. Ảnh: VSI

HLV Park Hang seo sẽ dẫn đường tới chiến thắng ở trận ra quân cho các cầu thủ?. Ảnh: VSI

19h hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập làm quen với sân vận động chính tại thủ đô Vientianne, nơi diễn ra trận đấu với đội tuyển Lào. Buổi tập diễn ra khá nhẹ nhàng, HLV Park Hang Seo chủ yếu cho các cầu thủ vận động nhẹ để duy trì cảm giác bóng, đồng thời làm quen sân.

Phát biểu ở cuộc họp báo buổi sáng, ông Park Hang Seo tỏ ra rất vào khả năng giành chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Theo HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị chu đáo cho AFF Cup 2018, trong đó có 2 tuần tập huấn tại Hàn Quốc. “Thể lực, tâm lý của các cầu thủ lúc này đều rất tốt. Tôi hài lòng với tinh thần, sự quyết tâm và đoàn kết của các cầu thủ. Đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng để chơi với phong độ tốt nhất”-HLV Park Hang Seo nói.

HLV Park Hang Seo đồng thời cho biết, ông và các học trò đã nghiên cứu kỹ về đội tuyển Lào thông qua việc xem băng hình các trận đấu gần đây của đối thủ này. Ông Park dù vậy nhấn mạnh, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tập trung để giành chiến thắng. Trước đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành vị trí nhất bảng A. Theo tìm hiểu, LĐBĐVN (VFF) và HLV Park Hang Seo cùng chung quan điểm, vị trí nhất bảng sẽ giúp lịch thi đấu về sau của đội tuyển Việt Nam thuận lợi hơn.

Không nói quá nhiều về đối thủ ở trận đấu tối nay, HLV Park Hang Seo cho rằng, việc sở hữu đội hình có nhiều cầu thủ trẻ sẽ giúp Việt Nam chơi bùng nổ, trước Lào và cả phần còn lại của giải đấu. “Chúng tôi có 13 cầu thủ ở độ tuổi U23, 10 cầu thủ khác lớn tuổi hơn. Lực lượng của Việt Nam rất trẻ, và tôi cho rằng sức trẻ sẽ giúp đội chơi bùng nổ, đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ”-HLV Park Hang Seo cho biết.

Sau thành công ở VCK U23 châu Á 2018 và Asiad 2018, đội bóng của ông Park đang nhận được sự quan tâm lớn từ giới truyền thông khu vực. Trả lời báo chí Lào hôm qua, HLV Park Hang Seo một lần nữa thừa nhận, điều này cũng khiến tuyển Việt Nam và ông chịu nhiều áp lực hơn ở AFF Cup 2018. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc đồng thời khẳng định, áp lực là một phần của bóng đá.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về đội tuyển Việt Nam trong các lần đối đầu với Lào ở khuôn khổ AFF Cup. Cụ thể, trong 11 lần giải đấu được tổ chức tính từ năm 1996, Việt Nam và Lào đã gặp nhau 7 lần, đều tại vòng bảng. Việt Nam thắng tới 6 lần và chỉ hòa duy nhất 1 lần. Lần duy nhất đội tuyển Lào giành được 1 điểm trước Việt Nam là năm 1996, với kết quả hòa 1-1.

Ở cuộc đối đầu tối nay, Việt Nam vẫn là bên được đánh giá cao hơn. Mặc dù vậy, HLV trưởng đội tuyển Lào, Sundramoorthy tuyên bố, Lào sẽ nỗ lực để có một trận đấu tốt trước Việt Nam. LĐBĐ Lào (LFF) đã treo thưởng hơn 550 triệu đồng cho thầy trò ông Sundramoorthy nếu giành chiến thắng trước Việt Nam.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam tối nay được dự đoán sẽ có đầy đủ những gương mặt xuất sắc nhất, gồm cả Công Phượng và Lương Xuân Trường. Đây cũng là hai gương mặt bên phía Việt Nam được HLV Sundramoorthy khẳng định sẽ bị Lào “chăm sóc” kỹ lưỡng nhất. Công Phượng nhiều khả năng sẽ được HLV Park Hang Seo cho đá hộ công, vị trí quen thuộc của tiền đạo HAGL lâu nay. Tiền vệ Lương Xuân Trường trong khi đó có thể chơi từ đầu bởi đội tuyển Việt Nam không phải lo quá nhiều về khâu phòng ngự trước Lào.

Tiểu Dung (từ Vientianne)

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/viet-nam-vs-lao-can-trong-van-hon-1343384.tpo