19h tối nay Thụy Điển - Hàn Quốc: Đại diện châu Á liệu có làm nên chuyện?

Nếu để thua ở trận đấu quan trọng này, cánh cửa đi tiếp của cả hai đội tuyển Thụy Điển và Hàn Quốc sẽ còn rất hẹp.

Ở 1 bảng đấu có một đối thủ được coi là mạnh vượt trội như nhà ĐKVĐ Đức thì bất kì cuộc đối đầu trực tiếp nào giữa các đội bóng còn lại đều có vai trò rất quan trọng trong việc quyết định tấm vé đi tiếp.

Một trận thua hoàn toàn có thể trở thành thảm họa, khiến hi vọng lọt tiếp vào vòng 16 đội tan thành mây khói. Vì vậy, chắc chắn cả Thụy Điển lẫn Hàn Quốc sẽ đều rất quyết tâm ở trận ra quân tối nay…

Nizhny Novgorod – thành phố phía Đông Moscow là quê hương của nhà thơ vĩ đại Maxim Gorky. Nhưng trận đấu đầu tiên trên sân Nizhny Novgorod lại là cuộc đụng độ của 2 đội bóng không có nhiều nét thơ. Thụy Điển là một đội bóng Bắc Âu và họ thi đấu theo lối Bắc Âu điển hình. Tức là dựa vào thể hình, thể lực với bóng dài, bóng bổng.

Đội tuyển Hàn Quốc từng lọt vào tới trận bán kết World Cup 2002.

Hàn Quốc dù là một đại diện Châu Á, nhưng lối thi đấu của đội bóng này cũng rất giàu thể lực, tốc độ, chứ không theo phong cách kỹ thuật mềm mại như Nhật Bản. Vì vậy, cuộc đọ sức trên sân Nizhny Novgorod tối nay nhiều khả năng sẽ là một cuộc đua tranh thể lực, sức bền đến tàn nhẫn.

Đương nhiên, Thụy Điển có ưu thế lớn hơn trong cuộc chiến này. Nhưng những gì thày trò HLV Andersson đang thể hiện thì không thể khiến những người hâm mộ họ yên tâm. Cần biết rằng, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Thụy Điển bước vào một giải đấu lớn mà không có sự phục vụ của đầu tàu Ibrahimovic. Và có vẻ như đội tuyển Thụy Điển chưa hoàn toàn thích nghi với cuộc sống hậu Ibrahimovic.

Bằng chứng là Thụy Điển đang rất chật vật trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Họ đang trải qua mạch 3 trận liền tịt ngòi. Ngoài ra, trong 9 trận đấu gần nhất, chưa một lần các cầu thủ Thụy Điển có thể sút tung lưới đối phương nhiều hơn 1 bàn. Chính vì phong độ ghi bàn bết bát ấy mà thành tích của Thụy Điển giai đoạn vừa qua là khá kém cỏi. Họ chỉ có thể thắng đúng 1/7 trận vừa qua.

Đội tuyển Thụy Điển được đánh giá cao hơn đại diện đến từ châu Á - đội tuyển Hàn Quốc.

Có lẽ nguyên nhân của tình trạng này bắt nguồn từ phong cách chơi bóng quá chân phương cổ điển của Thụy Điển. Trước những đối thủ được tổ chức chặt chẽ, có khả năng chống bóng bổng tốt là hàng công của Thụy Điển lập tức “tắt điện”.

Tuy cũng sở hữu một nền tảng thể lực đáng nể, nhưng do là một đội bóng đến từ Châu Á nên đương nhiên chơi bóng bổng không hẳn là điểm mạnh của Hàn Quốc. Vì vậy, trong cuộc chạm trán Thụy Điển, các học trò của HLV Tae Yong Shin sẽ cần duy trì khả năng tập trung, cũng như có sự hỗ trợ phòng ngự tốt để có thể trụ vững trước những đợt tra tấn bóng bổng liên tục của Thụy Điển.

Nếu làm được điều đó, Hàn Quốc hoàn toàn có thể sẽ tạo nên những bất ngờ trước Thụy Điển. Khi mà trong thành phần đội tuyên xứ Kim Chi cũng có những ngôi sao tấn công có thể tạo ra đột biến như Hueng-Min Son. Chưa kể, Thụy Điển ngoài việc đang không có phong độ cao, thì còn rất vô duyên trong những trận đấu mở màn World Cup. Lần cuối cùng đội bóng Bắc Âu có được khúc khải hoàn ca ở trận ra quân là từ tận World Cup 1958 – giải đấu họ được chơi trên sân nhà.

Dự đoán: 0 – 1

Đội hình dự kiến:

Thụy Điển: Olsen - Lustig, Granqvist, Lindelöf, Augustinsson - Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg - Berg, Toivonen

Hàn Quốc: S.-G. Kim - Y. Lee, Y.-G. Kim, H.-S. Jang, J.-H. Park - S.-Y. Ki, Jung - H.-C. Hwang, J.-S. Lee, Son - S.-W. Kim

Đức Phan

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/binh-luan-worldcup/dai-dien-chau-a-lieu-co-lam-nen-chuyen-496055/