19h hôm nay, chờ U23 Việt Nam bẻ nanh 'hổ' Malaysia

19h hôm nay (19/5), U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia ở trận Bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31, diễn ra trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Có nhiều lý do để tin vào một chiến thắng với đội bóng của HLV Park Hang-seo.

Có khá nhiều mối lo đối với đoàn quân của ông Park sau 4 trận đấu ở vòng bảng, tập trung vào sức mạnh hàng tấn công. Dù sở hữu nhiều ngôi sao như Hoàng Đức, Hùng Dũng hay Tiến Linh, U23 Việt Nam tỏ ra khá bế tắc trước các đối thủ chơi thiên về phòng ngự, có khả năng tổ chức đội hình tốt. Trong cả 4 trận đấu tại vòng bảng, U23 Việt Nam đều chỉ có bàn thắng từ hiệp 2.

U23 Việt Nam sẽ đánh bại U23 Malaysia để vào Chung kết SEA Games 31?. Ảnh: Kiều Tú

U23 Việt Nam sẽ đánh bại U23 Malaysia để vào Chung kết SEA Games 31?. Ảnh: Kiều Tú

Tuy nhiên trên thực tế, xét tổng thể, đoàn quân của HLV Park Hang-seo vẫn là đội bóng mạnh ở giải đấu năm nay. Những người bi quan có thể lo lắng về việc U23 Việt Nam phụ thuộc vào 3 ngôi sao quá tuổi, nhưng từ khía cạnh tích cực thì đúng như chia sẻ của HLV Park Hang-seo, 3 cầu thủ này đang thể hiện phong độ tốt, hoàn thành xuất sắc vai trò của mình. Phía trước, cả Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh đều có thể chơi tới trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại giải. Đây là một lợi thế lớn của U23 Việt Nam với các đối thủ còn lại, vốn không huy động được những nhân tố mạnh nhất tham dự.

Trong các lần đối đầu gần đây giữa đôi bên ở cấp độ ĐTQG, Việt Nam vượt trội hoàn toàn trước Malaysia với 5 trận thắng, 1 hòa. Đây là điểm tựa tinh thần lớn cho các cầu thủ. Tại SEA Games 30, Malaysia bị loại từ vòng bảng trong khi Việt Nam đoạt HCV.

Nếu U23 Việt Nam gặp vấn đề với hàng công thì ngược lại, đối thủ của thầy trò ông Park Hang-seo cũng có những vấn đề của họ. Đơn cử như với U23 Malaysia, hàng phòng thủ của HLV Brad Maloney không thực sự chắc chắn. Các đội bóng Malaysia vốn không mạnh về phòng ngự, thường có xu hướng chơi đôi công. Dù ghi 9 bàn ở vòng bảng nhưng qua 4 trận, U23 Malaysia cũng để thủng lưới tới 6 bàn. Khả năng phòng ngự từ xa của hàng tiền vệ U23 Malaysia không thực sự mạnh, khiến họ thường sơ hở khi gặp đối thủ giỏi phản công. Đây lại chính là sở trường của các đội bóng do HLV Park Hang-seo dẫn dắt. Nhờ lịch thi đấu thuận lợi, U23 Việt Nam được nghỉ nhiều hơn U23 Malaysia 1 ngày. HLV Park Hang-seo có thời gian để chuẩn bị cho đội, đồng thời nghiên cứu đối thủ kỹ lưỡng hơn.

So với đội 1, U23 Malaysia có lối chơi khá tương đồng, giàu sức chiến đấu, tốc độ và thể lực tốt nhưng có phần thiếu kinh nghiệm. Lý do bởi HLV Maloney chỉ mang tới SEA Games 31 lực lượng trẻ, không có sự bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi. Hai cái tên nổi bật nhất bên phía U23 Malaysia là Luqman Hakim và Hadi Razak, đang chơi bóng ở các giải đấu của Bỉ và Nhật Bản. Đây cũng là 2 cái tên hàng hậu vệ U23 Việt Nam sẽ phải hết sức cảnh giác. Hakim hiện có 3 bàn thắng còn Hadi có 1 cú “đúp” ở trận hòa 2-2 với Campuchia ở lượt đấu cuối của U23 Malaysia tại bảng B.

Một khó khăn với U23 Việt Nam ở giải đấu năm nay là sức ép từ thành công của lứa “đàn anh” trước đây. Điều đó phần nào khiến các cầu thủ trẻ không thể hiện được đúng năng lực. Nhưng càng vào sâu, có thể trông đợi U23 Việt Nam thích nghi dần với sức ép. Ngoài ra, việc chỉ gặp U23 Malaysia thay vì U23 Thái Lan như dự đoán trước đó có thể giúp các cầu thủ chơi bóng tự tin hơn.

Trên mọi góc độ, đội bóng của HLV Park Hang-seo đang chiếm lợi thế lớn trước đối thủ để có thể tự tin vào một chiến thắng.

V.P

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/19h-hom-nay-cho-u23-viet-nam-be-nanh-ho-malaysia-post1439446.tpo