195 người Mỹ được phép rời khu cách ly ở California

195 công dân Mỹ được sơ tán khỏi thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vì virus corona đã rời khu cách ly ở California.

Các công dân Mỹ vui mừng sau khi kết thúc 14 ngày cách ly tại căn cứ không quân March

Các công dân Mỹ vui mừng sau khi kết thúc 14 ngày cách ly tại căn cứ không quân March

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 11/2, quan chức y tế quận Riverside Cameron Kaiser cho biết, không ai trong số các công dân này dương tính với chủng virus corona mới, nhưng sự hiện diện của họ đã gây ra nỗi sợ hãi cho cộng đồng dân cứ sống gần căn cứ không quân March ở quận Riverside, bang California, Mỹ.

Ông Kaiser nói: "Họ không cần xét nghiệm thêm, cũng không nên bị xa lánh. Họ không nhiễm chủng virus corona mới".

Được biết, 195 người bị cách ly chủ yếu là nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ và gia đình họ, được sơ tán tới căn cứ March trên chuyến bay hôm 29/1.

Hơn 800 người Mỹ đã được sơ tán khỏi Vũ Hán trên 6 chuyến bay do chính phủ sắp xếp, trong đó hàng trăm người bị cách ly tại các căn cứ không quân ở California, Texas và Nebraska.

Nhóm người tại căn cứ March bị giới hạn trong khu vực có rào chắn, chỉ nhân viên y tế được phép vào. Mặc dù vậy, Thiếu tướng Nancy Knight, người điều hành hoạt động cách ly nói rằng, các nhân viên tại căn cứ bị cộng đồng địa phương từ chối cho cư trú do lo ngại họ sẽ lây truyền virus corona.

Bà Knight nhấn mạnh, cả nhân viên căn cứ và những người được cách ly không phải mối đe dọa sức khỏe cho cộng đồng. Họ đang được theo dõi sức khỏe chặt chẽ hơn bất kỳ ai ở Mỹ tại thời điểm này.

Bình An

knpr

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/195-nguoi-my-duoc-phep-roi-khu-cach-ly-o-california-563878.html