19 người tử vong do tai nạn trong ngày đầu dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Trong ngày 1/9, 31 vụ tai nạn giao thông đường bộ cướp đi sinh mạng 19 người, 12 nạn nhân khác bị thương.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ Quốc khánh, 31 vụ tai nạn giao thông xảy ra làm 19 người tử vong, 12 người bị thương trên các cung đường bộ.

Cục Cảnh sát giao thông thống kê ngày 1/9, lực lượng chức năng toàn quốc xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm luật, phạt hành chính trên 4 tỷ đồng. CSGT tước gần 200 giấy phép lái xe các loại, tạm giữ khoảng 1.000 phương tiện do người điều khiển phạm lỗi.

Cùng ngày, hệ thống đường dây nóng của Ủy ban ATGT tiếp nhận và phân công xử lý 31 cuộc gọi, tin báo phản ánh về tình hình giao thông, tắc đường, xe khách nhồi nhét và tăng giá vé.

CSGT xử phạt người vi phạm tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Lam.

Tại Hà Nội, từ sáng sớm 1/9, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều tuyến đường cửa ngõ chật kín người, xe. Các bến xe lớn như Giáp Bát, Nước
Ngầm đều quá tải. Tuy nhiên, phương tiện chỉ phải di chuyển chậm, không bị ùn tắc kéo dài.

Tại TP.HCM, từ chiều 31/8, người dân bắt đầu tỏa ra các cửa ngõ để di chuyển về quê, đi chơi nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Các bến xe miền Đông, miền Tây, bến phà Cát Lái (hướng về Đồng Nai, Vũng Tàu)... dù lượng phương tiện đông nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông hay kẹt xe nghiêm trọng.

Trước đó, Ủy ban này công bố các số hotline tiếp nhận ý kiến phản ánh về hoạt động vận tải, tình hình trật tự, an toàn giao thông xảy ra dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Cụ thể, đường dây nóng Cục CSGT: 0995.67.67.67 - 0692.342.608. Ủy ban ATGT quốc gia: 0989.088.719 - 0981.759.328 - 0941.329.634 - 0936.198.387. Bộ Giao thông Vận tải: 0977.497.891.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/19-nguoi-tu-vong-do-tai-nan-trong-ngay-dau-dip-nghi-le-quoc-khanh-post873766.html