19 người thương vong, hơn 5.000 ngôi nhà tốc mái do mưa đá, dông lốc

Tính đến hôm nay, mưa đá và dông lốc ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến 19 người thương vong, hơn 5.000 ngôi nhà bị tốc mái.

Theo số liệu thống kê, tính đến sáng 4/3, trận mưa đá, dông lốc tại các tỉnh Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng và Sơn La khiến 3 người chết (1 người ở Hà Giang, 2 người ở Lào Cai), 16 người bị thương (Yên Bái: 6 người; Hà Giang: 10 người).

Mưa đá phủ trắng đường và trường học ở Lai Châu. (Ảnh: CTV)

Mưa đá phủ trắng đường và trường học ở Lai Châu. (Ảnh: CTV)

Ngoài ra, mưa đá kèm dông lốc cũng khiến 351 nhà bị sập; 5.218 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 22 điểm trường và 7 công trình văn hóa, 3 nhà xưởng bị tốc mái, hư hỏng; 1 cầu giao thông bị cuốn trôi; 34 cột điện bị gãy đổ.

Về nông, lâm nghiệp có 412,3 ha lúa, 390 ha hoa màu, 92 ha cây trồng lâu năm, 27,8 ha cây trồng hàng năm, 352 ha cây ăn quả, 18 ha rừng thông, keo bị thiệt hại.

Vào hang trú mưa, 2 cha con bị đá đè chết

Ngày 4/3, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) cho hay, mưa lớn vào trưa qua (3/3) khiến 3 người trong một gia đình ở xã Bản Phố thương vong.

Cụ thể, vào khoảng 11h ngày 3/3, gia đình anh Thào Seo Chảo (38 tuổi) cùng vợ là chị Giàng Thị Sửu (39 tuổi) và 2 con Thào Thị Tăng (15 tuổi), Thào Seo Tình (13 tuổi, cùng trú tại ở thôn Trung La, xã Bản Phố) đi làm nương tại thôn Bản Phố 1, xã Bản Phố.

Anh Chảo và cháu Tăng bị đá đè thiệt mạng. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Lúc này trời mưa to, gia đình anh Chảo vào khe đá gần nương để trú và đốt lửa để sưởi ấm. Một lúc sau, mỏm đá phía trên đứt vỡ và đè xuống người anh Chảo, chị Sửu và cháu Tăng, cháu Tình may mắn đi ra ngoài rửa tay nên thoát nạn.

Vụ việc khiến anh Chảo và cháu Tăng chết tại chỗ, chị Sửu bị đa chấn thương nặng.

Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền huyện Bắc Hà đến thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn, đồng thời hỗ trợ kinh phí mai táng cho các nạn nhân.

Clip: Bất thường mưa đá trắng trời tại Lai Châu

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-nhanh-24h/19-nguoi-thuong-vong-hon-5000-ngoi-nha-toc-mai-do-mua-da-dong-loc-ar531257.html