19 năm giữ vững danh hiệu Làng văn hóa

Xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên (T.P Thái Nguyên) đã xây dựng và duy trì thành công nếp sống văn hóa, giữ vững danh hiệu Làng văn hóa 19 năm liên tục, trở thành xóm văn hóa tiêu biểu của T.P Thái Nguyên.

Phong trào luyện tập thể dục thể thao được người dân xóm Xuân Đám hưởng ứng, tham gia sôi nổi.

Phong trào luyện tập thể dục thể thao được người dân xóm Xuân Đám hưởng ứng, tham gia sôi nổi.

Về xóm Xuân Đám, chúng tôi ấn tượng vì khung cảnh nông thôn rất đẹp. Các tuyến đường trong xóm đều đã được mở rộng, đổ bê tông phẳng phiu theo tiêu chí nông thôn mới. Hai bên đường, người dân trồng nhiều loại hoa. Có mặt tại Nhà văn hóa xóm vào buổi chiều tối, chúng tôi được chứng kiến màn so tài gay cấn của các thành viên Câu lạc bộ Bóng chuyền hơi Xuân Đám. Xung quanh sân, người lớn và đám trẻ nhỏ đứng cổ vũ sôi nổi, tiếng hò reo, vỗ tay rộn rã sau mỗi đường chuyền hay, pha bóng đẹp.

Ông Nguyễn Văn Sáu, người dân trong xóm chia sẻ: Sân Nhà văn hóa khá rộng nên chúng tôi đã chia ra thành hai khu vực dành cho người trung, cao tuổi và thanh, thiếu niên tập luyện bóng chuyền hơi. Đối với chúng tôi, hoạt động thể thao giúp luyện sức dẻo dai, hoạt bát, tinh thần sảng khoái, vui tươi và góp phần vun đắp tinh thần đoàn kết.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Tường, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận xóm Xuân Đám cho biết: Đạt được diện mạo như hôm nay, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước còn có sự đồng thuận, đóng góp to lớn về mọi mặt của nhân dân trong xóm. Mọi hoạt động để hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đều được người dân tự nguyện thực hiện.

Ví dụ như, trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), người dân trong xóm đã tham gia sôi nổi, góp công góp của, hiến đất giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình phúc lợi. Tính từ năm 2011 đến nay, các hộ dân đóng góp khoảng 2 tỷ đồng và nhiều ngày công lao động để mở rộng và bê tông trên 6km đường giao thông nông thôn; xây dựng 1km mương thoát nước ở khu dân cư, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn NTM và từng bước xây dựng NTM kiểu mẫu.

Xóm có 175 hộ dân với 751 nhân khẩu, trong đó, 80% số dân làm nông nghiệp. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, là động lực để thúc đẩy các phong trào khác cùng phát triển, người dân Xuân Đám rất tích cực lao động, sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng nên đời sống ngày càng được cải thiện rõ rệt. Đến năm 2020, xóm không còn hộ nghèo. Trong xóm chỉ còn 13 hộ cận nghèo, hộ có mức sống khá trở lên chiếm 90% tổng số hộ dân. Với mức thu nhập bình quân đạt 51 triệu đồng/người/năm, Xuân Đám đã trở thành xóm có mức thu nhập bình quân/người/năm cao nhất trong xã.

Bên cạnh đời sống được nâng lên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được bà con hưởng ứng sôi nổi. Xóm đã thành lập được các câu lạc bộ: Văn nghệ, dưỡng sinh, thơ ca, bóng chuyền hơi, bóng đá. Xóm cũng là điểm sáng của xã về phong trào luyện tập thể dục, thể thao với tỷ lệ người tham gia đạt trên 85% số dân. Các hộ dân cũng luôn thực hiện nếp sống văn hóa, chấp hành quy ước trong việc cưới, việc tang, bài trừ mê tín dị đoan. 19 năm qua, trong xóm không có trẻ em bỏ học, không có tệ nạn xã hội, không có người sinh con thứ ba trở lên. Tổ hòa giải hoạt động hiệu quả. Các thành viên trong mỗi gia đình, dòng họ đều có ý thức thực hiện hương ước, quy ước, xây dựng tình làng nghĩa xóm ngày thêm đầm ấm, gắn bó.

Ông Nguyễn Trọng Luyện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đồng Liên chia sẻ: Đạt được danh hiệu Làng văn hóa đã khó, giữ vững danh hiệu còn khó hơn. 19 năm qua, người dân xóm Xuân Đám đã đồng thuận xây dựng và giữ vững được danh hiệu này với tỷ lệ hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" là 95% vào năm 2019. Với những nỗ lực đó, xã Đồng Liên đã lựa chọn xóm Xuân Đám làm điểm xây dựng NTM kiểu mẫu.

Minh Khuê

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/xa-hoi/19-nam-giu-vung-danh-hieu-lang-van-hoa-274807-85.html