19 hộ dân sơ tán ở Nghệ An bị chia cắt với trung tâm xã do mưa lớn
Mưa lớn làm sạt lở nhiều điểm trên Quốc lộ 16 đoạn qua xã Nhôn Mai, Nghệ An. Hiện nơi sơ tán 19 hộ dân bản Xói Voi đã bị chia cắt với trung tâm xã.
ÔngMạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Nhôn Mai cho biết: Do ảnh hưởng bão số 3, từ tối 20/7 trên địa bàn xã Nhôn Mai đã có mưa lớn kéo dài. Chính quyền và các lực lượng chức năng địa phươngđã di dời khẩn cấp 19 hộ dân với 85 nhân khẩu thuộc nhóm dân cư số 1, bản XóiVoi, ra khỏi nơi ở, đến nhà văn hóa cộng đồng tạm trú để tránh nguy cơ sạt lởnúi, lũ quét.

Lực lượng chức năng giúp người dân di dời khỏi nơi ở đến nơi an toàn.
Đếnđêm 21/7, mưa rất lớn, sáng nay vẫn không ngừng. Nhiều tuyến đường trên địabàn xã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đường đi vào nơi sơ tán cũng bị sạt lở, giaothông ách tắc.
Nơisơ tán cách trung tâm xã khoảng 15km, đường vào là Quốc lộ 16 nhưng qua 2 lần sạtlở 29/5 và 4/6 vừa qua, tuyến đường này đã bị đứt đoạn nhiều nơi. Mỗi khi mưato lại sạt trượt bùn đất, phương tiện không qua lại được.
Hiện19 hộ dân và 18 người thuộc các lực lượng chức năng đang bị chia cắt với trungtâm xã.

Đường vào nơi sơ tán bị sạt lở, phương tiện không qua lại được.
Đểchủ động tình hình phòng, chống mưa bão, bảo đảm an toàn cho nhân dân, xã NhônMai đã lập tổ chỉ huy tập trung tại điểm sơ tán do Phó chủ tịch UBND làm tổ trưởng,với đầy đủ các lực lượng xã đội, biên phòng, đoàn thanh niên, tổ dân quân tự vệ,ban quản lý bản... Các lực lượng đã chuẩnbị sẵn sàng thực hiện “4 tại chỗ”, dựng hơn chục lán làm nơi ngủ dã chiến, tổchức nấu ăn tại chỗ, cung cấp nhu yếu phẩm, cấp phát thuốc thông thường cho ngươìdân.

Nấu ăn tại chỗ phục vụ người dân sơ tán.
Từ18h30 ngày 21/7, lực lượng chức năng đã yêu cầu các hộ dân chấp hành nghiêmtúc lệnh di dời, tuyệt đối không quay trở lại hoặc ở lại khu vực nguy hiểm nêúchưa có thông báo của chính quyền địa phương. Tổ chỉ huy đã cử lực lượng côngan, dân quân đi kiểm tra từng nhà, đảm bảo không sót người dân nào ở lại, đồngthời huy động hỗ trợ người dân thu dọn tài sản, vận chuyển người và đồ đạc rakhỏi vùng nguy hiểm.

Kiểm tra đảm bảo tài sản tại nhà cho người dân khi sơ tán.
Ngoàira, chính quyền xã đã tính phương án nhờ các xã lân cận Tri Lễ, Quế Phong tiếp tế, hỗ trợcho bà con trong trường hợp cần thiết do cung đường từ các xã này đến nơi sơtán chưa bị ảnh hưởng.

Người dân chấp hành nghiêm yêu cầu di dời khỏi nơi nguy hiểm.
Trướcđó, chiều 21/7, ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và ông LêHồng Thái PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã đến trực tiếp chỉ đạo công tác di dời,thăm hỏi, động viên người dân chấp hành nghiêm lệnh di dời, đồng thời yêu cầu đảmbảo cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm thiết yếu cho điểm sơ tán, đáp ứng kịp thơìnhu cầu sinh hoạt, ăn ở của người dân.
TheoBí thư Mạc Văn Nguyên, các hộ dân được sơ tán đều là người dân tộc Khơ mú. Khilãnh đạo xã đến thăm, bà con cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn chính quyền địaphương đã có biện pháp kịp thời di dời khẩn cấp bà con đến nơi an toàn.

Cấp phát thuốc cho người dân.

Lập lán dã chiến ở nơi sơ tán cho các hộ dân và lực lượng chức năng.