19 giờ 30 ngày 16-11, Việt Nam gặp Malaysia: Quyết chiến ngôi đầu

Với việc Malaysia toàn thắng 2 trận đầu tiên, cộng thêm Myanmar cũng có 3 điểm ở ngày ra quân, Việt Nam không có cách nào khác là phải thắng Malaysia nếu như muốn hiện thực hóa mục tiêu đứng đầu bảng A - AFF Suzuki Cup 2018.

Cầu thủ Việt Nam tập bóng ngắn trong cự ly hẹp, chuẩn bị cho trận gặp Malaysia.

Đang có những bất lợi nhất định cho đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Malaysia đã giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận đầu tiên. Đồng nghĩa nếu đánh bại Việt Nam, Malaysia sẽ cầm chắc tấm vé đầu tiên vào vòng bán kết. Cùng với đó, Myanmar cũng cho thấy tham vọng lần thứ 2 liên tiếp vượt qua vòng bảng. Chiến thắng 4-1 trước Campuchia giúp họ đang có hiệu số tốt hơn so với Việt Nam, dù cùng có được 3 điểm ở thời điểm hiện tại. Với tình hình này, thầy trò HLV Park Hang-seo cần phải giành chiến thắng trước đối thủ trực tiếp Malaysia để tránh rơi vào thế khó. Bởi nếu không giành được 3 điểm, mục tiêu đứng đầu bảng của ông thầy Hàn Quốc đặt ra sẽ không trở thành hiện thực.

Chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Lào ở loạt trận đầu tiên đã giúp đội tuyển Việt Nam tạo được lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng A. Trở về Mỹ Đình trong cuộc tiếp đón đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đang tràn đầy tự tin thu về 3 điểm. Dự đoán trên càng có cơ sở hơn khi ở 6 lần gần nhất đụng độ với Malaysia, Việt Nam thắng tới 5 trận.

Về phía Malaysia rõ ràng họ được đánh giá là đối thủ khó chơi nhất của Việt Nam ở bảng A AFF cup năm nay. Họ có lối chơi tốc độ và mạnh mẽ trong những pha tranh chấp. Không đơn giản để đua sức với Malaysia trong những tình huống tranh chấp tay đôi. Lối chơi có phần đơn giản nhưng hiện đại của Malaysia sẽ là thử thách rất lớn trên con đường hướng tới chức vô địch của Việt Nam. Tuy nhiên, một điểm cộng của Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo chính là vấn đề tâm lý. Việc liên tục va chạm và giành được những kết quả tốt trong đấu trường châu lục giúp cho bản lĩnh của các cầu thủ Việt Nam được cải thiện hơn rất nhiều. Sẽ không còn câu chuyện Việt Nam thua trước khi bóng chưa lăn khi đối thủ là Malaysia hay Thái Lan ở giải đấu lần này.

Nếu trong chiều nay huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo tiếp tục để Quang Hải chơi ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ như trong trận gặp Lào, đó sẽ là một sự lãng phí lớn cũng nhưng kìm hãm cả lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ đang thuộc biên chế của Hà Nội rõ ràng không phù hợp trong vai trò điều tiết trận đấu, trong khi nếu được đẩy lên chơi cao hơn trong vai trò của một mũi tấn công, Quang Hải chơi biến hóa và khó lường trước đối phương. Cùng với việc Xuân Trường đã phần nào tìm lại cảm giác chơi bóng tốt nhất cũng như thể lực của mình thì đây là lúc tuyến giữa của Việt Nam nên thuộc về cầu thủ mang áo số 6 này.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cần cảnh giác cao độ, Malaysia có thể thắng đội yếu hơn một cách khó khăn, nhưng họ lại thường chơi cực hay và hợp lý mỗi khi đối đầu với Việt Nam ở những trận cầu sinh tử. Lý do là bởi, Malaysia mạnh ở khía cạnh phá lối chơi đối thủ, rồi chờ sai lầm để trừng phạt, trong khi Việt Nam luôn là những người vào trận với tâm thế cửa trên mỗi khi đối đầu. Nếu ông Park Hang-seo chỉ đạo các học trò chơi kiên trì rình rập, thì khả năng chiến thắng là có nhưng khó để đánh bại đối thủ với tỷ số quá cách biệt. Còn nếu đội tuyển Việt Nam bung sức đá tấn công, e rằng những kỷ niệm đáng quên trong quá khứ sẽ lặp lại.

THƯ KỲ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/201811/19-gio-30-ngay-16-11-viet-nam-gap-malaysia-quyet-chien-ngoi-dau-824001/