19 chi Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia cấp huyện, xã được thành lập tại Đà Nẵng năm 2019

Chiều ngày 02/01/2020, tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO) đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Đà Nẵng (Hội).

Tới dự hội nghị có ông Phạm Hữu Hoa, Phó Chủ tịch DAFO; ông Trịnh Thanh Sáu, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP. Đà Nẵng; và các Ủy viên Ban Chấp hành Hội, đại diện lãnh đạo các Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cấp quận/huyện của TP. Đà Nẵng.

Ông Trịnh Thanh Sáu báo cáo kết quả hoạt động của Hội và các Hội cấp quận/huyện trong năm 2019 (Ảnh: Dananggov)

Ông Trịnh Thanh Sáu báo cáo kết quả hoạt động của Hội và các Hội cấp quận/huyện trong năm 2019 (Ảnh: Dananggov)

Theo ban tổ chức, năm 2019, là năm Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia của thành phố Đà Nẵng có nhiều hoạt động sôi nổi và hiệu quả, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Campuchia đánh giá cao. Các hoạt động hòa bình, hữu nghị được tổ chức thường xuyên dưới nhiều hình thức phong phú, góp phần không nhỏ trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, duy trì, thúc đẩy tình hữu nghị đoàn kết truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Năm 2019 Hội có một số hoạt động tiêu biểu như: lập mới 02 Hội hữu nghị cấp quận; 19 Chi hội trực thuộc các Hội cấp huyện/xã; tổ chức chương trình Gặp mặt giao lưu nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chế độ diệt chủng Pon Pot; vận động học bổng và hỗ trợ thủ tục cho lưu học sinh Campuchia, các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình thương binh, liệt sỹ....

Tặng Bằng khen cho các cá nhân và tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 (Ảnh: Dananggov)

Trong năm 2020, Hội nhất trí thông qua hướng đến mục tiêu chung: xây dựng, củng cố và tăng cường tình hữu nghị, quan hệ hợp tác và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân thành phố Đà Nẵng với nhân dân Campuchia.

Anh Vũ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/19-chi-hoi-huu-nghi-viet-nam-campuchia-cap-huyen-xa-duoc-thanh-lap-tai-da-nang-nam-2019-96057.html