19 cảnh sát Myanmar trốn sang Ấn Độ

Ít nhất 19 cảnh sát Myanmar đã vượt biên giới đến bang Mizoram ở đông bắc Ấn Độ để xin tị nạn, thay vì thực hiện mệnh lệnh của quân đội, cảnh sát Ấn Độ cho biết hôm 4/3.

19 cảnh sát đã đi qua biên giới gần thị trấn Bắc Vanlaiphai vào chiều 3/3. Chính quyền địa phương đang khám sức khỏe cho họ, cũng như sắp xếp chỗ ở, cảnh sát trưởng quận Serchhip thuộc Mizoram cho hay.

"Những gì họ nói là họ nhận được chỉ thị từ những chỉ huy quân đội mà họ không thể tuân theo, vì vậy họ đã bỏ trốn", Cảnh sát trưởng Stephen Lalrinawma nói với Reuters.

"Họ muốn đi tị nạn", ông Lalrinawma nói.

 Cảnh sát trên đường phố Yangon hôm 3/3. Ảnh: AFP.

Cảnh sát trên đường phố Yangon hôm 3/3. Ảnh: AFP.

Hơn 50 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối chính quyền quân sự sau vụ binh biến hôm 1/2 tại Myanmar. Quân đội đã lật đổ chính phủ được bầu cử dân chủ và bắt giữ nhà lãnh đạo của họ, bà Aung San Suu Kyi.

Ấn Độ có chung đường biên giới trên bộ dài 1.643 km với Myanmar. Ấn Độ đã là nơi sinh sống của hàng nghìn người tị nạn từ Myanmar, bao gồm người thuộc hai sắc tộc Chin và Rohingya.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ba-canh-sat-myanmar-tron-sang-an-do-post1189648.html