19 bức ảnh mạnh mẽ cho thấy cơn giận dữ từ các cuộc biểu tình về cái chết của George Floyd
Tình trạng bất ổn đang leo thang trên khắp đất nước Mỹ sau vụ giết George Floyd (người đàn ông da đen không vũ trang đã chết sau khi một sĩ quan cảnh sát da trắng quỳ trên cổ). Tính đến thời điểm hiện tại đã có ít nhất 25 thành phố trên 16 tiểu bang của nước Mỹ áp đặt lệnh giới nghiêm. Trong đó, hơn 10 tiểu bang cũng đã được kích hoạt Vệ binh quốc gia để bảo vệ an ninh toàn lãnh thổ.
Hàng ngàn người biểu tình ở hơn một chục thành phố của Mỹ đang kêu gọi công lý cho người đàn ông da đen không vũ trang George Floyd khi bị cảnh sát ghì đầu gối vào cổ trong vài phút chết và khiến anh tử vong ngay sau đó.
Derek Chauvin- Nhân viên cảnh sát được cho là người gây ra cái chết của George Floyd đã bị bắt hôm thứ Sáu; bị buộc tội giết người cấp độ ba và ngộ sát. Ba sĩ quan khác liên quan đến vụ việc đã không bị buộc tội.
Trong vài ngày qua, trên toàn nước Mỹ đã chứng kiến sự leo thang đầy giận dữ của các cuộc biểu tình. Ban đầu chỉ là những cuộc biểu tình ôn hòa nhưng chúng đã nhanh chóng chuyển biến thành bạo lực, cướp bóc và đốt phá.
Trên một diễn biến mới nhất, trong đêm thứ 3 liên tiếp, các cuộc biểu tình về cái chết của George Floyd đã nổ ra ở thành phố Minneapolis.
Đoạn video về vụ việc xảy ra vào thứ Hai, được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông xã hội, làm dấy lên các cuộc biểu tình ở thành phố Minneapolis, nơi cũng đã lan rộng đến hơn một chục thành phố khác. Sự kiện này đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trên khắp các tiểu bang, với hàng ngàn người xuống đường để yêu cầu trách nhiệm đối với các sĩ quan đã giết George Floyd.
Thị trưởng thành phố Minneapolis Jacob Frey cho biết đồn cảnh sát đã được sơ tán, nói thêm: "Biểu tượng của một tòa nhà không thể vượt quá tầm quan trọng của cuộc sống, của các sĩ quan hoặc công chúng", theo BBC.
Người biểu tình cũng đã bắt đầu cướp bóc các cửa hàng, bao gồm cả cửa hàng Target này ở Minneapolis.
Một số cửa hàng, như cửa hàng rượu ở thành phố này, cũng đã bị thiêu rụi. Một người phụ nữ phản ứng trong khi những người biểu tình đốt lửa trong một cửa hàng rượu ở thành phố Minneapolis vào ngày 28 tháng 5 năm 2020. Carlos Barria / Reuters
Các sĩ quan cảnh sát trên khắp đất nước đã bị cáo buộc sử dụng các chiến thuật nặng tay chống lại người biểu tình.
Theo một thống kê của AP, trong vài ngày qua cảnh sát đã thực hiện tổng cộng 1.400 vụ bắt giữ trên khắp đất nước, và sắp tới những con số này có thể cao hơn.
Jacob Frey, Thị trưởng thành phố Minneapolis trong những ngày này cũng đã xin phép gọi cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia, "để giúp bảo vệ sự an toàn của Minnesotans và duy trì hòa bình sau cái chết của George Floyd."
Frey cũng nói thêm rằng: Mặc dù “việc cướp bóc là không thể chấp nhận được, nhưng ông và mọi người khác cũng nhận ra đã "có rất nhiều nỗi đau và sự tức giận" trong thành phố này.
Nhiều cuộc đụng độ trước Nhà Trắng xảy ra vào thứ Bảy. Các thành viên của Sở Mật vụ và cảnh sát đã đuổi những người biểu tình vượt qua các rào cản gần Nhà Trắng và đi vào công viên trước mặt nó. Trước đó, các nhân viên Mật vụ cũng đã buộc phải tạm thời khóa Nhà Trắng vào thứ Sáu sau khi những người biểu tình cố gắng mở rộng các bức tường và chiến đấu với cảnh sát.
Tính đến thời điểm hiện tại, có ít nhất 25 thành phố trên 16 tiểu bang của nước Mỹ đã áp đặt lệnh giới nghiêm. Vệ binh quốc gia cũng đã được kích hoạt ở khoảng một chục tiểu bang.
Các quan chức công cộng đã kêu gọi bình tĩnh trên khắp các thành phố. Trong một bài phát biểu đầy ngẫu hứng ở Atlanta, Thị trưởng Keisha Lance Bottoms đã nói với những người biểu tình vào thứ Sáu: "Nếu bạn yêu thành phố của chúng tôi, hãy về nhà."
Phúc Tiến biên dịch theo Business Insider