19 bí quyết làm đẹp giúp phụ nữ hoàng gia có vẻ ngoài hoàn mỹ

Trong khi công nương Kate Middleton nổi tiếng với cách cư xử khéo léo thì Meghan Markle lại 'nhỉnh' hơn về mảng chăm sóc sắc đẹp nhờ xuất thân từ phim trường Hollywood.

Vẻ đẹp hoàn mỹ của phụ nữ hoàng gia không đến từ chiếc vương miện mà đến từ các sản phẩm chăm sóc da tại cửa hàng bán lẻ.

Meghan dùng Tatcha Rice Enzyme Powder khi muốn rửa mặt nhẹ nhàng. “Nó chỉ tạo ra một chút bọt và sẽ tẩy da chết nhẹ nhàng cho bạn” - cô nói với Allure.

Meghan dùng Tatcha Rice Enzyme Powder khi muốn rửa mặt nhẹ nhàng. “Nó chỉ tạo ra một chút bọt và sẽ tẩy da chết nhẹ nhàng cho bạn” - cô nói với Allure.

Một trong những đặc quyền của hoàng gia là được làm màu son riêng cho mình. Hãng Clarins đã tạo ra một loại son đặc biệt phù hợp với chiếc áo choàng đăng quang của Nữ hoàng vào năm 1952. Ngày nay, các thương hiệu như Bite Beauty, Finding Ferdinand có dịch vụ tạo màu son phù hợp với da từng khách hàng với giá rất phải chăng.

Markle nói với Allure: “Tôi dùng phấn phủ bột Make Up For Ever HD Powder để da không bị bóng nhờn và nhìn tươi mát hơn”.

Công nương Diana thích dùng kẻ mắt màu xanh vì nó tiệp màu với mắt của bà. Nhưng chuyên gia trang điểm Greenwell đã khuyên bà chuyển sang màu nâu nhẹ bởi màu xanh làm bà trông già dặn hơn.

Công nương Kate dùng dầu gội chiết xuất thực vật, vừa an toàn, vừa dưỡng ẩm cho tóc.

Mặc dù không ai biết cụ thể Nữ hoàng Elizabeth đang dùng loại kem dưỡng ẩm nào, chúng ta vẫn nắm được từ khóa chính là ‘hiệu quả dưỡng ẩm sâu trong 8 tiếng’.

Mascara yêu thích của Meghan là Diorshow Iconic. Ngoài ra cô dưỡng mi bằng serum Revitalash chứ không dùng lông mi giả.

Meghan Markle chỉ đánh phấn nền khi phải quay phim. Bình thường cô chỉ dùng kem lót để da có độ sáng, ẩm tự nhiên.

Công nương Diana chải mascara từ khóe mắt. Bà cũng không quên dậm kĩ ở phần chân mi trước khi chuốt hết lên chiều dài sợi mi.

Nữ công tước xứ Cambridge đã áp dụng mẹo làm tóc trong sách về diễn viên múa ba lê. Sau khi búi tóc tỉ mỉ, cô sẽ trùm ra ngoài một chiếc lưới gần như vô hình.

Chuyên gia trang điểm Mary Greenwell tiết lộ bí quyết trang điểm của công nương Diana là sự tiết chế. Bà chỉ nhấn mạnh vào 2 trên 3 yếu tố: mắt, môi, má hồng.

Nữ hoàng Elizabeth bắt đầu dùng sơn móng tay màu trung tính từ những năm 80s. Kate cũng nối tiếp truyền thống và rất trung thành với hai màu Laque Ultra Shine in Rose Lounge Bourjois và Essie's Allure.

Megan xịt keo tạo kiểu tóc lên bàn chải đánh răng rồi chải từ chân tóc xuống để giữ tóc vào nếp một cách tự nhiên.

Công chúa Eugenie nói với Harper's Bazaar năm 2016 rằng cô rất giỏi trang điểm khi ngồi trên ô tô. Những lúc vội vàng, cô sẽ dùng kem nền, son, mascara.

Meghan luôn mang theo son dưỡng môi trong túi xách. Sản phẩm yêu thích của cô là Fresh Sugar Advanced Therapy Lip Treatment with SPF 15.

Trong khi phụ nữ hoàng gia luôn giữ an toàn với mái tóc dài thì công nương Diana lại nổi bật với tóc ngắn. Chính cuộc gặp gỡ với nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Sam McKnight đã truyền động lực cho bà chuyển sang kiểu tóc pixie.

Không phải cho chính công nương Kate bật mí, nhưng một nguồn tin thân cận tiết lộ với US Weekly vào năm 2015 rằng: “Cô ấy vẫn đang sử dụng dầu tầm xuân cho chế độ chăm sóc da hàng ngày”.

Trong thời gian làm việc trên phim trường, Meghan đã được thử nhiều loại mỹ phẩm và học tips trang điểm từ chuyên gia. Cô gọi phấn má NARS Blush in Orgasm là ‘sản phẩm hoàn hảo giúp gương mặt bừng sáng’.

Năm 2014, Meghan Markle nói với Birchbox rằng cô tập cười 15 lần mỗi ngày để khuôn miệng trông thật hoàn hảo trước công chúng.

Minh Khuê - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dep-360/19-bi-quyet-lam-dep-giup-phu-nu-hoang-gia-co-ve-ngoai-hoan-my-20201021233459542.html