180 triệu bảng cho Mohamed Salah: Những 'đại gia' nào đang chơi trội?

Chức vô địch Champions League của Liverpool là cách 'đánh bóng' hiệu quả nhất cho giá trị của Salah ở thời điểm hiện tại.

 Ảnh: Getty.

Ảnh: Getty.

Trong men say chiến thắng, The Kop không được quên có một... "cuộc chiến" nữa mà họ phải tham gia và giành phần thắng càng sớm càng tốt: Đó là công cuộc giữ chân ngôi sao số 1 Mohamend Salah.

Có 3 CLB lớn đã được "điểm mặt, chỉ tên" muốn có được sự phục vụ của chân sút người Ai Cập: Real Madrid, Bayern Munich và Manchester United. Đây đều là những đội bóng lớn, có thể quyết những thương vụ hàng trăm triệu bảng ngay lập tức mà không vấp phải quá nhiều khó khăn.

Sở dĩ, các ông lớn trên bắt đầu tiếp cận với Salah bởi chính phát ngôn của tiền đạo này sau khi nâng cao danh hiệu Champions League với Liverpool hôm 2.6. Ngôi sao 26 tuổi cho hay, anh chưa có bất cứ cam kết nào về tương lai ở thời điểm hiện tại.

Ảnh: Getty.

Real Madrid là đội quan tâm Salah nhất, bằng chứng là các nỗ lực tiếp cận tiền đạo này từ năm ngoái sau khi anh trải qua mùa giải tuyệt vời cùng Liverpool. Nếu Salah không bị Ramos triệt hạ trong đêm chung kết tại Kiev, chưa chắc Real Madrid đã giành chiến thắng dễ dàng như vậy.

Việc theo đuổi Salah của Real cũng có nhiều lý do khác, đặc biệt ở thời điểm cuối mùa năm ngoái khi Cristiano Ronaldo nói lời chia tay sân Bernabeu. Real cần gấp một ngôi sao thượng thặng để thay thế nhưng không kịp và hệ quả là họ vừa trải qua một trong những mùa giải tệ nhất lịch sử.

Mùa này, khi Zidane quay lại và chiến dịch "Dải thiên hà 3.0" được khởi động, mọi thứ bắt đầu có tín hiệu khả quan, nhất là bản hợp đồng Eden Hazard chuẩn bị cập bến. Hazard cánh trái, Salah cánh phải, đó là kịch bản như mơ với bất cứ Madridsta nào.

Thêm vào đó, việc chuẩn bị tống khứ Gareth Bale và một số ngôi sao cũng giúp Real vững hơn về tài chính để thuyết phục Liverpool nhả người.

Zidane khen ngợi Salah rất nhiều. Ảnh: Getty.

Bayern Munich là đội có ít khả năng thành công hơn Real trong thương vụ theo đuổi Salah. Lý do bởi từ nhiều năm nay, chính sách mua bán của Bayern không phải dùng hàng núi tiền để mua cầu thủ. Họ là đội bóng có mối liên hệ chặt chẽ với ĐTQG, là nơi đào tạo, cho thi đấu và cung cấp nguồn ngôi sao cho "Cỗ xe tăng". Do đó, "Hùm xám" luôn ưu tiên dùng các cầu thủ nội.

Tuy nhiên, sau sự ra đi của Robben, Bayern cũng nên tính tới dần việc bổ sung một kèo trái thượng hạng. Vai trò của Robben tại sân Allianz Arena trong 10 năm qua quan trọng như nào đã rõ và trên bình diện chung của bóng đá Châu Âu hiện nay, xét về kèo trái, Salah chỉ thua Messi.

Bayern có thể không trả bằng tiền mặt số tiền lên tới 180 triệu bảng nhưng họ có thể soạn lại bài "người kèm tiền" mà Real đang mời gọi Liverpool. Bayern Munich là "Vua Bundesliga" và thường xuyên đi sâu tại Champions League, đây cũng có thể là điểm đến lý tưởng với Salah.

Salah có thể chọn Bayern Munich. Ảnh: Getty.

Đội ít có khả năng theo Salah nhất dĩ nhiên là Manchester United với hàng tá câu chuyện không ưng ý mà "Quỷ đỏ" đang đối mặt.

Vị trí thứ 6 cùng suất đá Europa League không thể đủ sức hấp dẫn để mời chào một ngôi sao đang là nhà đương kim vô địch Champions League. Salah nếu rời Liverpool, anh phải đến đội bóng tương xứng với khả năng hơn. Ở thời điểm này, M.U không thể sánh với Liverpool về đẳng cấp.

Thêm vào đó, sự thù địch đến mức "không đội trời chung" của 2 đội bóng là rào cản rất lớn với Salah. Anh đang là người hùng được tôn trọng tại sân Anfield, chừng đó là đủ để Old Trafford là nơi không thể đặt chân tới nếu không muốn bị nguyền rủa.

Salah chỉ đến M.U khi...trời sập. Ảnh: Getty.

Một mùa chuyển nhượng sôi động đã tới, Liverpool có nhiều điều kiện để giữ chân Salah nhưng nếu chủ quan, họ có thể mất người lúc nào không hay.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/180-trieu-bang-cho-mohamed-salah-nhung-dai-gia-nao-dang-choi-troi-737158.ldo