180 tàu chiến mới của Nga gồm những 'anh tài' nào?

Có lẽ phải 'thần kỳ' lắm thì tàu sân bay mới có khả năng nằm trong danh mục 180 tàu chiến mà Hải quân Nga sẽ nhận trong giai đoạn 2018-2027.

Tuyên bố trong cuộc họp với các tư lệnh hôm 27/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay, Hải quẩn Nga sẽ nhận được hơn 180 tàu chiến và các tàu "đề án mới" dựa theo kế hoạch vũ khí nhà nước giai đoạn 2018-2027. Nguồn ảnh: CNN International

"Chúng ta bắt đầu cuộc họp hôm nay với việc thảo luận dự thảo phát triển không gian neo đậu các căn cứ hải quân đến năm 2030. Theo chương trình vũ khí nhà nước 2018-2027, Hải quân Nga sẽ nhận được hơn 180 tàu chiến và các "đền án mới", ngài Shoigu cho biết. Chỉ trong năm nay, 15 tàu chiến và 20 tàu hậu cần sẽ tới tay Hải quân Nga. Nguồn ảnh: rbth

Đáng tiếc, Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ chi tiết 180 tàu chiến mới mà Hải quân Nga sẽ nhận được gồm những loại nào. Tuy nhiên, căn cứ theo kế hoạch đóng mới các lớp tàu hiện tại, không khó để nhận ra được các “anh tài”. Nguồn ảnh: National Review

Đầu tiên là các tàu hộ vệ cỡ lớn Đô đốc Grigorovich thuộc đề án 11356M đang được đóng tại xưởng Yantar, Kaliningrad. Theo kế hoạch Nga sẽ đóng 8 tàu, hiện mới chỉ hoàn thành 3 chiếc đưa vào biên chế. Do khó khăn về động cơ, có khả năng Nga sẽ cố gắng hoàn thành thêm 3 chiếc nữa trong giai đoạn 2020-2022, phần còn lại sẽ bán cho Ấn Độ. Nguồn ảnh: WhiteFleet

Lớp tàu này nổi bật với hệ thống tên lửa tấn công đa năng Kalibr lắp trên hệ thống phóng thẳng đứng 3S14. Nguồn ảnh: Alamy

Tiếp theo là tàu hộ vệ cỡ lớn Đô đốc Gorshkov Đề án 22350 đang được nhà máy Severnaya Verf ở St Petersburg chế tạo. Theo kế hoạch Hải quân Nga sẽ đóng 15 chiếc, hiện mới chỉ hoàn thành 2 chiếc, biên chế 1 chiếc dù kế hoạch đóng được khởi động từ năm 2006. Lớp tàu này trang bị gấp đôi số lượng tên lửa hành trình Kalibr. Nguồn ảnh: Wikipedia

Đội tàu hộ tống cỡ nhỏ của Hải quân Nga trong 10 năm tới sẽ được bổ sung thêm một loạt lớp tàu mới, trong đó nổi bật là lớp tàu Buyan Đề án 21630/21631. Trong đó, Đề án 21630 có lượng giãn nước 500 tấn, trang bị các hệ thống pháo -tên lửa phòng không tầm thấp... Nguồn ảnh: Wikipedia

Trong khi Đề án 21631 Buyan-M được tích hợp hệ thống tên lửa hành trình Kalibr-NK. Năm 2015, các tàu này đã khiến cả thế giới chấn động khi thực hiện cuộc tấn công quân khủng bố Syria từ biển Caspian, các tên lửa Kalibr-NK vượt 1.500km không kích chính xác mục tiêu ở Raqqa và Aleppo. Nguồn ảnh: Deagel

Từ nay tới năm 2027, Hải quân Nga có thể sẽ "may mắn" nhận được cả loạt 24 tàu hộ vệ Steregushchiya Đề án 20380/20381 đang được nhà máy Severnaya và Amur sản xuất. Các tàu có lượng giãn nước hơn 2.000 tấn trang bị tên lửa Uran và tên lửa phòng không Redut. Nguồn ảnh: Reddit

Hiện một loạt 6 nhà máy "đầu ngành đóng tàu Nga" đang cấp tốc triển khai kế hoạch chế tạo 18 tàu hộ tống tên lửa Karakurt Đề án 22800. Được khởi động từ tháng 12/2015, đến nay Nga mới chỉ chuyển giao một chiếc, hạ thủy 2 chiếc tàu cỡ 800 tấn, trang bị 8 tên lửa Kalibr. Nguồn ảnh: Wikipedia

Dự kiến Hải quân Nga cũng sẽ nhận được từ 5-10 tàu hộ vệ 3.400 tấn Đề án 20386 Derzky từ năm tới năm 2027. Hiện chiếc đầu tiên đang được chế tạo và có thể sẽ hạ thủy năm 2021. Lớp tàu có kiến trúc thượng tầng khá lạ, giống với kiểu LCS Freedom của Mỹ, trang bị hệ thống tên lửa hiện đại gồm 8 tên lửa Kalibr, 16 quả Redut cùng các loại pháo... Nguồn ảnh: Wikipedia

Ít nhất Hải quân Nga sẽ nhận được thêm 3 tàu tuần tra cỡ lớn Đề án 22160 từ nhà máy Zelenodolsk và Zaliv giai đoạn 2021-2022. Lớp tàu 1.300 tấn, dài 94m này có thiết kế tàng hình, hiện chỉ được trang bị súng pháo, nhưng có thể cải tiến lắp tên lửa Kalibr-NK. Nguồn ảnh: Thai Military

Đội tàu đổ bộ già nua của Hải quân Nga xem ra sẽ không có nhiều tàu lớn thế hệ mới khi mà lớp Ivan Gren Đề án 11711 khởi động từ năm 2004 đến nay mới chỉ hoàn thành một chiếc, đang thử nghiệm một. Theo kế hoạch, xưởng Yantar sẽ đóng 3 chiếc cỡ 6.000 tấn nhưng chưa có thời gian cụ thể. Nguồn ảnh: Wikipedia

Với hạm đội tàu ngầm, dự kiến từ nay tới năm 2027, Hải quân Nga sẽ nhận được 7 tàu ngầm hạt nhân chiến lược Borei Đề án 955 có lượng giãn nước 24.000 tấn, trang bị 16 tên lửa liên lục địa Bulava. Nguồn ảnh: Wikipedia

Tối đa từ 6-9 tàu ngầm hạt nhân tấn công Yasen Đề án 885 đang được nhà máy Sevmash triển khai. Lớp tàu lượng giãn nước 13.800 tấn có thể triển khai 32 tên lửa hành trình chống hạm Oniks hoặc 40 tên lửa Kalibr-PL. Hiện mới chỉ có một chiếc hoàn thành và biên chế, và một chiếc đang thử nghiệm. Nguồn ảnh: Duran

Về đội tàu ngầm diesel-điện, Hải quân Nga có lẽ sẽ tiếp tục nhận thêm ít nhất từ 2-4 tàu ngầm Kilo 636.3 và ít nhất là 3 tàu ngầm Lada Đề án 677. Nguồn ảnh: Shippotting

Với tàu sân bay, dù có tham vọng lớn, thế nhưng chắc phải may mắn lắm hoặc có sự "đột biến" nào đó thì may ra Hải quân Nga mới có thể nhận được một chiếc hàng không mẫu hạm 10 vạn tấn Đề án 23000E Shtorm. Dù vậy, nếu có thì đó là một "điều kỳ diệu" bởi tới thời điểm hiện tại người ta vẫn còn đang tính toán rất nhiều, thậm chí có nguồn tin cho rằng việc khởi đóng xem ra phải tới tận năm 2030. Nguồn ảnh: Sputnik

Mời độc giả xem video tàu hộ vệ 22350 Đô đốc Gorshkov của Hải quân Nga. Nguồn: Youtube

Gia Bảo

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/180-tau-chien-moi-cua-nga-gom-nhung-anh-tai-nao-1204279.html