18 tháng tù cho kẻ dùng dao khống chế chủ tịch phường ở Hải Dương

Trần Xuân Sơn, kẻ cầm dao khống chế, uy hiếp chủ tịch UBND phường Nhị Châu (TP Hải Dương) bị tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.

TAND TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương chiều nay mở phiên tòa xét xử Trần Xuân Sơn về tội chống người thi thành công vụ.

Sơn là người dùng dao bầu dí vào cổ và khống chế Chủ tịch UBND phường Nhị Châu Đoàn Văn Thuận khi ông cùng đoàn công tác đi tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 .

Bị cáo Trần Xuân Sơn

Bị cáo Trần Xuân Sơn

Theo cáo trạng, sáng 5/4, tổ công tác phòng chống dịch của phường Nhị Châu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý, tuyên truyền. Khoảng 8h30, tổ nhắc nhở bà Trần Thị Cánh (SN 1957) đeo khẩu trang và chấp hành các quy định khi bà đang bán thịt lợn trên vỉa hè.

Phiên tòa xét xử chiều nay

Đúng lúc đó, Trần Xuân Sơn (SN 1981), con trai bà Cánh xông vào lấy dao bầu dài 32cm trên bàn thịt của mẹ rồi dùng tay trái cầm dao dí vào cổ, tay phải ghì cổ ông Thuận, đồng thời chửi bới, đe dọa tổ công tác.

Ông Nguyễn Công Thành, trưởng Công an phường, thành viên tổ công tác đã kịp thời lao vào khống chế, bắt giữ đối tượng.

Cáo trạng kết luận Trần Xuân Sơn phạm tội Chống người thi hành công vụ, quy định tại khoản 1 điều 330 bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan điều tra, Sơn đã nhận tội.

Lời khai của ông Thuận, ông Thành và bà Cánh… tại phiên tòa chiều nay cho thấy cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội.

HĐXX quyết định xử phạt Sơn 18 tháng tù giam về tội Chống người thi hành công vụ.

Chủ tịch UBND phường Nhị Châu Đoàn Đức Thuận

Bị cáo Trần Xuân Sơn từng bị TAND TP Hải Dương xử phạt 14 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, chấp hành xong hình phạt vào tháng 8 năm ngoái.

Trước đó, Sơn nhận 30 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, chấp hành xong hình phạt cách đây 5 năm.

Hoài Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/18-thang-tu-giam-cho-ke-dung-dao-khong-che-chu-tich-phuong-o-hai-duong-633774.html