18 người bị thương trong vụ nổ bom ở miền Nam Thái Lan

Các vụ nổ xảy ra trước Trung tâm Hành chính Các tỉnh Biên giới miền Nam (SBPAC), một cơ quan chính phủ giám sát chính quyền của 3 tỉnh Narathiwat, Pattani và Yala có phần đông dân số là người Mã Lai theo đạo Hồi, nơi tình trạng nổi loạn đã nổi lên từ năm 2004 và đã cướp đi sinh mạng của khoảng 7.000 người.

Hiện trường một vụ nổ bom ở Thái Lan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đại tá Pramote Prom-in, người phát ngôn của lực lượng an ninh khu vực, cho biết vụ nổ đầu tiên là một quả lựu đạn được ném vào khu vực bên ngoài hàng rào văn phòng SBPAC để thu hút người dân.

Sau đó, một chiếc ôtô chứa bom cách vụ nổ đầu tiên khoảng 10m đã phát nổ. Vụ việc đã khiến 18 người bị thương và không ai thiệt mạng.

Theo ông Pramote, chiếc xe chứa bom đã phát nổ 10 phút sau vụ nổ thứ nhất và trong số những người bị thương có 5 phóng viên, 5 cảnh sát, 2 binh sỹ và còn lại là những nhân chứng.

Hiện chưa ai nhận tiến hành vụ đánh bom này.

Kể từ năm 2004, các nhóm phiến quân Hồi giáo ly khai tại các tỉnh cực Nam Yala, Pattani và Narathiwat đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công bạo lực khiến gần 7.000 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-gioi/18-nguoi-bi-thuong-trong-vu-no-bom-o-mien-nam-thai-lan/115979.htm