18 người bị thương, 1.500 ngôi nhà tốc mái do ảnh hưởng của bão số 13

Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 17h chiều ngày 15/11, bão số 13 khiến 18 người bị thương và 1.500 ngôi nhà tốc mái.

Tối 15/11, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do bão số 13 gây ra tại các tỉnh miền Trung.

Theo thống kê sơ bộ, trước và trong thời điểm đổ bộ đất liền, bão đã gây ra gió mạnh và mưa lớn trên khắp các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng. Ghi nhận ban đầu cho thấy đã có 18 người bị thương khi chằng chống nhà cửa để ứng phó với bão. Trong đó, tại Quảng Trị có 7 người, Quảng Nam 3 người và Quảng Bình 8 người.

Ngoài ra, bão số 13 đã đánh sập, làm tốc mái 1.505 nhà dân và trường học, trong đó có 1.248 nhà ở Thừa Thiên - Huế, 252 nhà ở Quảng Trị, 4 nhà ở Đà Nẵng và 1 nhà ở Quảng Nam.

Đáng lưu ý, sóng lớn ở vùng biển ven bờ đã khiến 13 tàu thuyền bị chìm tại các khu neo đậu ở Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình.

Các địa phương cũng ghi nhận thiệt hại về điện lực với 2 sự cố lưới điện đường dây 110KV ở Đà Nẵng và 17 trụ điện bị gãy đổ ở Quảng Trị. 283 xã, phường phải cắt điện chủ động để đảm bảo an toàn. Mưa lớn do bão gây ngập lụt tại quốc lộ 48E tại Nghĩa Đàn, Nghệ An với độ ngập sâu đến 0,6 m.

Trước diễn biến hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn, ban chỉ đạo đề nghị các tỉnh bị ảnh hưởng của bão số 13 tiếp tục theo dõi sát tình hình mưa, lũ sau bão, lũ quét, sạt lở đất để kịp thời các phương án ứng phó và khắc phục hậu quả của bão.

Bích Liên (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/doi-song/18-nguoi-bi-thuong-1500-ngoi-nha-toc-mai-do-anh-huong-cua-bao-so-13-54292.html