18 năm tù cho kẻ dùng kiếm đâm bạn tử vong

Do mâu thuẫn trong việc đổi chác thước căn và nồi cơm điện, Thắng đã dùng kiếm đâm anh C. tử vong.

Ngày 15/11, TAND tỉnh Hải Dương đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị can Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1984, trú tại xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) về tội Giết người.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, vào khoảng 14h ngày 30/5, tại xã Kim Anh huyện Kim Thành, Nguyễn Mạnh Thắng đã dùng kiếm đâm thấu bụng, chém nhiều nhát vào mặt anh Nguyễn Văn C. (SN 1981, trú cùng xã với Thắng) làm anh C. gục tại chỗ. Sau đó, anh C. đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Gây án xong, Thắng bỏ trốn khỏi địa phương. Đến sáng ngày 31/5, biết anh C. đã chết, được sự thuyết phục của cơ quan công an, Thắng đến Công an huyện Kim Thành đầu thú.

Thắng khai nhận do trước đó Thắng và C. nảy sinh mâu thuẫn trong việc đổi chác cái thước căn (dụng cụ để đo kẽ hở) và chiếc nồi cơm điện. Ngày 30/5, khi đến xã Kim Anh chơi, tình cờ Thắng gặp lại anh C. và hai người tiếp tục cãi vã, xô xát.

Vì quá bức xúc, thiếu sự kiềm chế, Thắng về nhà lấy kiếm tìm anh C. rồi gây ra sự việc trên.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, hội đồng xét xử tuyên án 18 năm tù đối với Nguyễn Mạnh Thắng về tội Giết người.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/18-nam-tu-cho-ke-dung-kiem-dam-ban-tu-vong-a347186.html