18 giờ truy nóng nhóm cướp đêm

Sau 18 giờ vào cuộc điều tra, CATP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã làm rõ thủ phạm gây ra vụ cướp táo tợn trong đêm vừa xảy ra trên địa bàn là Lê Hồ Anh Khoa (2001), Lê Văn Bảy (1997) và Trần Công Bảo (1996, cùng trú xã Bình Trung, H. Thăng Bình, Quảng Nam). Ngày 2-1, CATP Tam Kỳ đang tạm giam 3 đối tượng trên để tiếp tục điều tra hành vi 'Cướp giật tài sản'.

Sau 18 giờ vào cuộc điều tra, CATP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã làm rõ thủ phạm gây ra vụ cướp táo tợn trong đêm vừa xảy ra trên địa bàn là Lê Hồ Anh Khoa (2001), Lê Văn Bảy (1997) và Trần Công Bảo (1996, cùng trú xã Bình Trung, H. Thăng Bình, Quảng Nam). Ngày 2-1, CATP Tam Kỳ đang tạm giam 3 đối tượng trên để tiếp tục điều tra hành vi "Cướp giật tài sản".

Trinh sát dẫn giải đối tượng về trụ sở để xét hỏi.

Trinh sát dẫn giải đối tượng về trụ sở để xét hỏi.

19 giờ ngày 30-12-2019, CATP Tam Kỳ nhận tin báo của em Nguyễn Thị Phương T. (2002, trú P. An Phú, TP Tam Kỳ): T. đang đi dạo trên đường Bạch Đằng đoạn qua P. Phước Hòa, TP Tam Kỳ thì bị 3 thanh niên bịt khẩu trang đi trên 1 xe máy áp sát, sau đó dùng dao khống chế cướp đi 1 chiếc ĐTDĐ hiệu A5S. Nhận tin báo, CATP Tam Kỳ liền khẩn trương có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin. Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc gây hoang mang trong dư luận, lãnh đạo CATP Tam Kỳ đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) xác lập chuyên án khẩn trương vào cuộc điều tra. Từ thông tin mà nạn nhân cung cấp, các trinh sát (TS) trích xuất camera an ninh, xác định các đối tượng nghi vấn di chuyển trên QL1A hướng về xã Bình Trung (H. Thăng Bình) liền tung TS truy nóng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 10 giờ ngày hôm sau, các TS đã lần theo dấu vết là chiếc xe máy Wave màu xanh BKS 92B1- 31659 do Lê Hồ Anh Khoa điều khiển. Qua đấu tranh, Khoa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình cùng với Bảy và Bảo. Từ đây lực lượng đánh án tiếp cận, bắt giữ Bảy và Bảo, thu giữ 2 chiếc điện thoại tang vật.

Tại cơ quan CA, các đối tượng khai, do không có tiền chơi game và tiêu xài nên đã rủ nhau vào Tam Kỳ cướp giật. Sau khi thực hiện hành vi, cả ba lên xe chạy về nhà Khoa ngủ. Trên đường đi, Bảo vứt con dao dùng để khống chế, uy hiếp nạn nhân xuống cầu Bà Dụ (xã Tam An, H. Phú Ninh). Tiếp tục đấu tranh mở rộng, các đối tượng khai thêm, tối 28-12-2019, sau khi chơi game hết tiền, cả ba điều khiển xe máy vào Tam Kỳ tìm ai để tài sản sơ hở thì trộm, cướp. Khi đi trên đường Bạch Đằng (đoạn qua P. Tân Thanh, TP Tam Kỳ), cả nhóm thấy em Lê Thị L. (2003, trú P. Phước Hòa, TP Tam Kỳ) đang ngồi nói chuyện với bạn là Mai Văn Q. (2004) tại ghế đá gần đường. Thấy đường lúc này vắng người qua lại nên cả nhóm quyết định ra tay. Theo đó, Khoa đứng ngoài xe cảnh giới để Bảo và Bảy áp sát đôi bạn đang tâm sự. Bảo rút dao kề vào cổ em Q. yêu cầu đưa tài sản là 1 chiếc ĐTDĐ hiệu Oppo A83 và 40 ngàn đồng. Lấy được tài sản, các đối tượng đem chiếc ĐTDĐ bán cho một tiệm cầm đồ tại xã Bình Trung lấy 800 ngàn đồng chia nhau tiêu xài.

"Quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn, bởi các đối tượng phạm tội giữa đêm khuya và bịt khẩu trang che mặt nên nạn nhân không nhận dạng rõ. Từ thông tin nạn nhân cung cấp là cả 3 đối tượng đi trên một chiếc xe máy nên các TS đã dựa vào manh mối đó tập trung điều tra. Tiến hành trích xuất camera an ninh dọc các tuyến đường, lực lượng CA xác định 3 đối tượng khả nghi đi trên 1 xe máy hiệu Wave lưu thông trên QL1A, khi đến địa phận xã Bình Trung thì bị mất dấu vết. Xác định thủ phạm trú ẩn tại đây nên đơn vị đã tung tất cả lực lượng của Đội CSHS khẩn trương truy nóng thủ phạm trong đêm. Các tổ TS được chia thành nhiều hướng tập trung rà soát từ những manh mối có được trên địa bàn xã Bình Trung suốt đêm. Đến sáng hôm sau đã tìm ra chiếc xe máy nghi vấn và nhận dạng được 3 thủ phạm vừa gây ra vụ cướp giật tài sản trên địa bàn", một điều tra viên Đội CSHS CATP Tam Kỳ thông tin.

Thượng tá Huỳnh Tấn Mười- Phó trưởng CATP Tam Kỳ ghi nhận: "Tinh thần đấu tranh, trấn áp tội phạm của cán bộ chiến sĩ CATP Tam Kỳ thể hiện rất cao trong vụ án này. Đơn vị cũng đã báo cáo vụ việc với Giám đốc CA tỉnh và Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ có hình thức khen thưởng để động viên các cá nhân lập thành tích trong đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm trước dịp Tết Canh Tý 2020".

LÊ VƯƠNG
(Ghi theo lời kể các TS Đội CSHS CATP Tam Kỳ)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_218576_18-gio-truy-nong-nhom-cuop-dem.aspx