18 đội thi quốc tế sắp sang Việt Nam thi lập trình ICPC Asia Hanoi 2018

Từ ngày 27-30/11/2018, cùng với Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 27 (OLP'18), Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC khu vực châu Á, điểm thi Hà Nội - ICPC Asia Hanoi 2018 sẽ được tổ chức với 125 đội tham dự, trong đó có 18 đội quốc tế.

Từ ngày 27 - 30/11/2018, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông -PTIT sẽ lần đầu tiên đăng cai tổ chức Olympic Tin học Sinh viên và kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC khu vực châu Á (Trong ảnh: các đội tuyển sinh viên tranh tài trong vòng thi quốc gia lập trình ICPC 2018 được tổ chức tại điểm thi PTIT ngày 4/11)

Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 27 (OLP’18) kết nối cùng Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC Asia Hanoi 2018 sắp diễn ra tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT). Là sự kiện do Hội Tin học Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và Bộ GD&ĐT tổ chức, OLP’18 và ICPC Asia Hanoi 2018 sẽ là ngày hội của các tài năng trẻ CNTT-TT Việt Nam và châu Á.

Theo thông tin cập nhật từ Ban tổ chức, kể từ 18h30 chiều qua, ngày 22/11/2018, Ban tổ chức đã đóng đăng ký tham dự OLP’18 và ICPC Asia Hanoi 2018.

Thống kê của Ban tổ chức cho hay, OLP’18 và ICPC Asia Hanoi 2018 có sự tham gia của trên 800 sinh viên CNTT ưu tú của 100 trường Đại học và Cao đẳng từ khắp mọi miền đất nước và các quốc gia khu vực châu Á tham gia. Cụ thể, các nội dung thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam năm nay có gần 700 lượt sinh viên từ 56 trường ĐH&CĐ đăng ký với 355 sinh viên dự thi 5 nội dung; Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC Asia Hanoi 2018 có 125 đội tuyển tham dự gồm 107 đội Việt Nam và 18 đội quốc tế đến từ 5 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Indonesia. Trong đó. có các đội tuyển đến từ các trường mạnh và nổi tiếng như: Pekin University, Giao thông Thượng Hải, Đại học Quốc gia Tokyo, Đại học Quốc gia Korea, Đại học Quốc gia Taiwan, Đại học Quốc gia Indonesia.

Thời điểm hiện tại, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ TT&TT đang gấp rút hoàn tất các nội dung công việc để chuẩn bị sẵn sàng những điều kiện cần thiết đón các đội tuyển sinh viên từ mọi miền đất nước và các trường đại học nổi tiếng châu Á đến so tài tại OLP’18 và ICPC Asia Hanoi 2018. Các Khối thi OLP’18 dự kiến sẽ được tổ chức tại Khu phòng máy, Kỳ thi ICPC sẽ tổ chức tại Khu thi đấu Học viên CNBCVT, Khoa CNTT, Trung tâm CNTT sẽ là đơn vị chủ công trong công tác tổ chức kỳ thi OLP’18 và kỳ thi lập trình ICPC khu vực châu Á tại Hà Nội.

Là lần đầu tiên đăng cai tổ chức Olympic Tin học Sinh viên và kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC khu vực châu Á, đây sẽ cơ hội để Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông khẳng định vị thế trong đào tạo ngành kỹ sư và giáo viên CNTT-TT với các công nghệ tiên tiến ở Việt Nam.

Theo kế hoạch của Ban tổ chức, lễ khai mạc cuộc thi OLP’18 và kỳ thi ICPC Asia Hanoi 2018 sẽ được tổ chức vào sáng ngày 28/11/2018. Buổi chiều cùng ngày 28/11, sẽ thi OLP’18 với các nội dung cá nhân. Tiếp đó, ngày 29/11/2018 sẽ thi các nội dung Phần mềm nguồn mở, khai mạc Kỳ thi ICPC Asia Hanoi 2018, thử máy. Ngày thi trực tuyến ICPC Asia Hanoi 2018 sẽ được tổ chức tại Khu thi đấu ICPC - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vào sáng 30/11/2018.

Được biết, kỳ thi ICPC châu Á tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ lựa chọn các đội tuyển vào Chung kết ICPC toàn cầu tổ chức tại Porto, Bồ Đào Nha vào 4/2019.

Đại diện Ban tổ chức chia sẻ, Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi này sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực Châu Á và thế giới về nguồn lực trẻ CNTT-TT. Việc kết nối Olympic Tin học với kỳ thi ICPC đã nâng quy mô quốc gia và quốc tế của kỳ thi lên một bước mới qua đó khẳng định khả năng hội nhập của tuổi trẻ Việt Nam trong lĩnh vực CNTT-TT, đặc biệt là kỹ năng lập trình theo chuẩn quốc tế và ngoại ngữ, một trong những nền tảng cơ bản cho chuyên gia CNTT-TT. Cuộc thi còn rèn luyện kỹ năng làm việc tập thể; từng bước đưa thương hiệu các trường đại học, cao đẳng Việt Nam sánh vai trong top 100 trường đại học hàng đầu về CNTT-TT trên thế giới.

Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC được tổ chức lần đầu tiên tại Mỹ vào năm 1970, đến nay đã thu hút hàng trăm ngàn sinh viên xuất sắc nhất của các khoa trong lĩnh vực máy tính từ hệ thống đại học toàn cầu. Cuộc thi có mục đích phát triển sự sáng tạo, năng lực làm việc nhóm và sự đổi mới trong cách xây dựng các chương trình phần mềm mới, kiểm tra năng lực thực hiện lập trình dưới áp lực thời gian rất cao. Đây là kì thi lập trình lâu đời nhất, lớn nhất và có uy tín nhất trên thế giới.

Việt Nam tham gia kỳ thi ICPC từ năm 2006 và liên tục có 1 – 2 đội tuyển vào vòng Chung kết toàn cầu. Tháng 4/2018, trong số 2 đội tuyển Việt Nam tham dự vòng Chung kết ICPC toàn cầu tại Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), đội tuyển Unsigned – Đại học Công nghệ Hà Nội đã lần đầu đưa Việt Nam vào top 15 toàn cầu (xếp hạng 14). Kể từ năm nay, kỳ thi ACM/ICPC chính thức đổi tên thành ICPC, Việt Nam nằm trong khu vực Nam Á – Thái Bình Dương và có đại diện tham gia Ban Giám đốc Điều hành khu vực.

Vân Anh

Nguồn ICTNews: https://ictnews.vn/cntt/18-doi-thi-quoc-te-sap-sang-viet-nam-thi-lap-trinh-icpc-asia-hanoi-2018-175349.ict