18 ca tử vong, 8 thành phố bị phong tỏa vì bệnh viêm phổi Vũ Hán

Dịch viêm phổi lạ vừa gây ra cái chết của một bệnh nhân ở tỉnh Hà Bắc – ca tử vong đầu tiên xảy ra bên ngoài tỉnh Hồ Bắc nơi thành phố Vũ Hán tọa lạc.

Kiểm tra thân nhiệt tại một trạm thu phí cao tốc Vũ Hán - Ảnh: AP

Kiểm tra thân nhiệt tại một trạm thu phí cao tốc Vũ Hán - Ảnh: AP

Bệnh nhân 80 tuổi trước đó có đến Vũ Hán thăm họ hàng, qua đời hôm 22.1 nhưng đến ngày 23.1 mới xác định được nguyên nhân tử vong. 76 người từng tiếp xúc với ông đã bị cách ly và chưa ai có dấu hiệu sốt.

Trong khi đó, giới chức Trung Quốc quyết định ban hành lệnh cấm đi lại thêm 7 thành phố trên địa bàn Hồ Bắc gồm Hoàng Cương, Ngạc Châu, Xích Bích, Tiên Đào, Tiềm Giang, Chi Giang, Lợi Xuyên, đồng thời cấp 1 tỉ Nhân dân tệ (144 triệu USD) cho tỉnh ngăn chặn dịch.

Thành phố đầu tiên chịu phong tỏa là điểm bùng phát dịch Vũ Hán. Mọi chuyến bay lẫn xe lửa đi và đến đây đều bị hủy, phương tiện giao thông công cộng nội đô ngừng hoạt động, mới đây dịch vụ chia sẻ xe Didi cũng thông báo không cung cấp dịch vụ theo yêu cầu từ chính quyền địa phương.

Đã có 679 trường hợp nhiễm bệnh - Ảnh: SCMP

Vũ Hán là trạm quan trọng của một số tuyến đường sắt cao tốc đến nhiều thành phố lớn khác (Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồng Kông). Hoạt động di chuyển dịp Tết Nguyên đán đem lại nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Diễn biến của dịch viêm phổi lạ do virus corona:

Cẩm Bình (theo SCMP) - Đồ họa TTXVN

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/18-ca-tu-vong-8-thanh-pho-bi-phong-toa-vi-benh-viem-phoi-vu-han-130271.html