18 bức ảnh ấn tượng về đất nước Ấn Độ

Telegraph giới thiệu các độc giả trên khắp thế giới về 18 bức ảnh ấn tượng về đất nước Ấn Độ của nhiếp ảnh gia Steve McCurry.

Cậu bé lao động nghèo với ánh nhìn đầy tâm sự là một trong số 18 ảnh ấn tượng về đất nước Ấn Độ của Steve McCurry.

Một đoàn tàu chạy bằng hơi nước ở Agra năm 1983. Xa xa, chúng ta nhìn thấy ngôi đền Taj Mahal.

Người đàn ông bê tượng vị thần đáng kính Ganesh ở Mumbai năm 1993.

Hình ảnh trong lễ hội Holi ở Rajasthan, Ấn Độ hồi năm 1996. dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Steve McCurry.

Người đàn ông bắc thang lên sửa lỗ hổng trên con tàu. Ảnh chụp ở Mumbai năm 2006.

Một người chăn cừu ở Rajasthan năm 2009.

Lễ hội Kumbh Mela truyền thống ở quốc gia Ấn Độ diễn ra năm 2001.

Các chị em đang quét đường phố ở Mumbai sau một trận mưa lớn.

Thành phố Xanh năm 2010.

Người đàn ông đang phơi những tấm vải nhuộm ở Agra năm 2000.

Bé trai chạy trốn lũ bạn ở Jodhpur năm 2007.

Nhà ga tàu hỏa ở Old Delhi năm 1983.

Hai mẹ con người Ấn Độ nhìn vào bên trong ô tô ở Bombay năm 1993.

Lũ chim bay nhìn qua khe.

Một người trưởng lão của bộ tộc Rabari năm 2010.

Thêm hình ảnh về một trạm ga tàu hỏa ở Agra năm 1983.

Bột màu lấm lem trên người ông lão.

Người lao động nghèo Ấn Độ nằm ngủ bên trong một ngôi đền.

Thanh Nga (theo Telegrph)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/18-buc-anh-an-tuong-ve-dat-nuoc-an-do-762262.html