174 thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài chết ở Nhật trong 8 năm

Tổng số 174 người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản theo diện thực tập sinh kỹ thuật đã chết tại Nhật Bản trong 8 năm, từ 2010-2017 do tai nạn, bệnh tật và các nguyên nhân khác.

Một thực tập sinh nước ngoài phát biểu trong một phiên họp do các nhà lập pháp đảng đối lập tổ chức vào tháng 11 tại Quốc hội Nhật Bản. Ảnh: Kyodo.

Kyodo dẫn thông tin này từ Bộ Tư pháp Nhật Bản công bố ngày 12.12.

Thông tin này làm dấy lên những câu hỏi về điều kiện làm việc của các thực tập sinh người nước ngoài ở Nhật Bản trong thời điểm nước này chuẩn bị tiếp nhận thêm nhiều lao động người nước ngoài từ tháng 4.2019 để giải quyết cuộc khủng hoảng lao động.

Các đảng đối lập đã kêu gọi chính phủ Nhật Bản điều tra các trường hợp thực tập sinh kỹ thuật tử vong, chỉ ra khả năng họ đã phải chịu các điều kiện làm việc khắc nghiệt.

Họ yêu cầu chính phủ cải thiện những tình hình này trước khi có thêm nhiều lao động chuyển đổi tình trạng pháp lý theo hệ thống thị thực mới.

Theo Kyodo, trong số 174 người chết, có 132 nam giới và 42 là nữ. Những trường hợp tử vong này bao gồm tự tử hoặc chết do một số nguyên nhân không rõ ràng.

Trong đó, những thực tập sinh kỹ thuật chết tại Nhật Bản trong giai đoạn này phần lớn là ở độ tuổi ngoài 20 với 118 người trong tổng số 174 người. Có 48 người chết trong độ tuổi ngoài 30, 5 người chết ở độ tuổi vị thành niên và 3 người chết ở độ tuổi ngoài 40.

Nhiều trường hợp tử vong do tai nạn xảy ra trong khi những lao động đang vận hành máy móc của nhà máy như máy cắt kim loại hoặc thiết bị chế biến gỗ.

Trong số các lý do tử vong không liên quan đến tai nạn, có các vấn đề sức khỏe như đau tim và đột quỵ là phổ biến nhất. Ngoài ra, có 13 vụ tự sát.

Thêm vào đó, có 2 thực tập sinh kỹ thuật chết trong trận sóng thần tháng 3.2011 ở Nhật Bản.

Số liệu này được công bố 1 tuần sau khi các nghị sĩ đối lập ở Nhật Bản tiết lộ có 69 thực tập sinh nước ngoài chết trong giai đoạn 2015-2017 theo số liệu của Bộ Tư pháp.

Nhật Bản đã triển khai chương trình đào tạo cho công dân nước ngoài từ năm 1993 với mục đích được công bố là chuyển giao kỹ năng lao động cho các nước đang phát triển. Tuy nhiên, chương trình đã bị chỉ trích vì cung cấp sự bảo vệ cho các công ty nhập khẩu lao động giá rẻ.

Tính đến cuối tháng 10 năm ngoái, có khoảng 258.000 thực tập sinh nước ngoài đang làm việc tại Nhật Bản.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/174-thuc-tap-sinh-ky-thuat-nuoc-ngoai-chet-o-nhat-trong-8-nam-646584.ldo