17 trẻ mắc hội chứng 'người sói' sau khi uống thuốc dạ dày

Do bị lỗi trong quá trình sản xuất, lô thuốc điều trị dạ dày chứa thành phần kích thích mọc tóc đã khiến nhiều trẻ em ở Tây Ban Nha mắc phải chứng 'người sói' bất thường.

Uống nhầm thuốc, nhiều trẻ em mắc 'hội chứng người sói' Một sự cố nhầm lẫn tai hại tại Tây Ban Nha khiến 17 trẻ mắc hội chứng người sói sau khi dùng nhầm thuốc chữa chứng ợ nóng.

Theo Chanel New Asia, ít nhất 17 trẻ em ở Tây Ban Nha bị mọc lông bất thường khắp cơ thể sau khi sử dụng thuốc chữa trào ngược axit Omeprazole. Tất cả trẻ bị ảnh hưởng đều được chẩn đoán mắc phải tình trạng hiếm gặp, gọi là hypertrichosis (hay hội chứng người sói), gây ra sự phát triển lông tóc bất thường.

Nghi ngờ được đưa ra vào tháng 6 khi nhiều phụ huynh bắt đầu để ý thấy con mình - trong đó có một số trẻ sơ sinh - mọc lông bất thường khắp cơ thể. Thời điểm này, các trẻ đang uống thuốc Omeprazole để điều trị trào ngược dạ dày.

Một trong những em bé bị ảnh hưởng bởi thuốc Omeprazole. Ảnh: Elpais.

Một trong những em bé bị ảnh hưởng bởi thuốc Omeprazole. Ảnh: Elpais.

Chia sẻ trên tờ El Pais, Angela Selles, mẹ của bé 6 tháng tuổi, cho biết: "Trán, má, cánh tay và chân của con trai tôi phủ đầy lông. Bé có lông mày rậm như một người trưởng thành. Điều đó rất đáng sợ vì chúng tôi không biết những gì đang xảy ra với cháu".

Một người mẹ khác nhớ lại khoảng thời gian đau khổ khi phải đưa con trai mới 3 tháng tuổi của mình đi khắp nơi để kiểm tra. "Bác sĩ nói rằng tình trạng của cháu có thể bị di truyền hoặc rối loạn trao đổi chất. Chúng tôi cũng làm xét nghiệm để loại trừ các căn bệnh hiếm gặp", người mẹ này chia sẻ.

Sau khi điều tra, các nhà chức trách đã phát hiện loại thuốc mà trẻ uống có chứa thành phần minoxidil, hợp chất dùng để điều trị rụng tóc.

Bà Maria Luisa Carcedo, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha, cho biết đã có lỗi nghiêm trọng xảy ra trong xưởng đóng gói của công ty dược Farma-Química Sur ở Malaga. Các nhà chức trách phát hiện trong xưởng có thêm một sản phẩm là Minoxidil (chất kích thích mọc tóc) được dùng trong chỉ định khác.

Bàn tay của một em bé bị ảnh hưởng bởi hội chứng "người sói". Ảnh: Elpais.

Toàn bộ số thuốc này được công ty Farma-Quimica Sur nhập khẩu từ Ấn Độ. Các cơ quan chức năng cho biết hơn 50 lô thuốc nhiễm minoxidil được phát hiện tại 30 nhà thuốc. Trong đó, lô thuốc đầu tiên bị đình chỉ và thu hồi vào tháng 7 trước khi 13 trường hợp được báo cáo. Theo bà Maria, công ty Farma-Química Sur đã bị tước giấy phép sản xuất, nhập khẩu và phân phối thuốc.

Một phát ngôn viên của Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết 17 trẻ em bị ảnh hưởng sinh sống ở khu vực phía bắc Cantabria, phía nam Andalusia và phía đông Valencia. Các phụ huynh cũng được trấn an rằng sự phát triển lông bất thường này sẽ chấm dứt và bắt đầu rụng khi thuốc bị đào thải hoàn toàn khỏi hệ thống cơ thể trẻ.

Cơ quan chức năng Tây Ban Nha cũng cho biết người lớn uống Omeprazole sẽ không có nguy cơ phát triển hội chứng "người sói" do công thức bào chế thuốc của trẻ em và người trưởng thành khác nhau.

Bé gái Campuchia 10 tuổi già như bà lão Cô bé Bo Rakching bị lão hóa sớm nhưng luôn tin ngoại hình của mình là do em đang phải trả nợ nghiệp xấu kiếp trước.

Phương Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/17-tre-mac-hoi-chung-nguoi-soi-sau-khi-uong-thuoc-da-day-post984153.html