17 thí sinh VN sẽ tranh tài ở Tài năng Robot Quốc tế 2019

Sáng 26-5, vòng chung kết Quốc gia cuộc thi 'Tài năng Robot - IYRC Việt Nam 2019' đã diễn ra tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM).

Cuộc thi được Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phối hợp cùng Công ty TNHH Giáo dục Eli Education tổ chức. Đây là sự kiện hằng năm dành cho các bạn học sinh (HS) tiểu học, THCS và THPT trên khắp cả nước với niềm đam mê sáng tạo robot, đặc biệt là Stem Robot và lập trình code. Đồng thời, thông qua cuộc thi để tìm kiếm những gương mặt trẻ đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi “Tài năng Robot Quốc tế 2019” sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng 8 năm nay.

Robot – IYRC Việt Nam 2019 với 7 bảng đấu, bao gồm: Tái chế vật liệu, giải cứu rừng, bóng chuyền, bóng đá, sáng tạo tiểu học, sáng tạo trung học (THCS, THPT), lập trình sáng tạo Codegame dành cho học sinh tiểu học, lập trình sáng tạo Codegame dành cho học sinh trung học (THCS, THPT) đã thu hút sự tham gia của 300 HS.

Những gương mặt sẽ đại diện Việt Nam tham dự đấu trường robot quốc tế. Ảnh: Thế Hà.

Những gương mặt sẽ đại diện Việt Nam tham dự đấu trường robot quốc tế. Ảnh: Thế Hà.

HS Nguyễn Trọng Lâm (THCS Nguyễn Chí Thanh), giải nhất bảng Bóng chuyền chia sẻ, đây là lần đầu tiên Lâm tham gia cuộc thi về robot. Trước đó Lâm mới biết đến giáo dục STEM và robot chỉ trong hai tháng. Lâm hy vọng thông qua cuộc thi sẽ được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ bạn bè có cùng sở thích. Giành được chiến thắng và là một trong những gương mặt đại diện cho nước nhà, với Lâm là vinh dự rất lớn và đòi hỏi Lâm phải có gắng hơn nữa trong thời gian sắp tới.

HS Nguyễn Trọng Lâm (phải), giải nhất bảng Bóng chuyền.

“Trong thời gian ngắn đó em dành nhiều thời gian thực hành kỹ năng lắp ráp và điều khiển robot. Những ngày cuối tuần em dành toàn bộ thời gian cho việc luyện tập. Em nghĩ mình có chút may mắn khi giành được giải nhất”, Lâm nói.

Ông Cao Minh Quý, Phó Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, tất cả học sinh đạt giải Nhất các bảng đều được tài trợ 100% chi phí tham dự cuộc thi Tài năng Robot Quốc tế năm nay.

Nhiều năm theo dõi cuộc thi, ông Quý nhận thấy các bạn học sinh Việt Nam thi đấu ở sân chơi quốc tế đều rất tự tin và giành thứ hạng cao. Đồng thới, ông hy vọng, 17 HS dự thi quốc tế năm nay sẽ tiếp tục giữ vững phong độ, đoàn kết, tôn trọng đối thủ để giành những thành tích cao hơn nữa.

TRÚC PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/giao-duc/17-thi-sinh-vn-se-tranh-tai-o-tai-nang-robot-quoc-te-2019-836142.html