17 tác phẩm xuất sắc được trao giải ca khúc về đề tài DTTS, miền núi năm 2020

Cuộc thi Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi năm 2020 do Bộ VHTTDL phát động từ tháng 4.2020 đã nhận được sự tham gia của 254 tác giả với 374 tác phẩm. Ban tổ chức đã trao giải cho 17 tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất.

Ngày 25.12, Bộ VHTTDL đã tổ chức trao giải ca khúc về đề tài DTTS, miền núi năm 2020 với sự tham dự của nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ, ca sĩ và các tác giả.

Vụ trưởng Vụ Văn hóa Dân tộc Nguyễn Thị Hải Nhung phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Dân tộc (Bộ VHTTDL) cho biết, mục đích của cuộc thi nhằm góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa nghệ thuật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường, điều kiện cho các tác giả, nhạc sĩ tìm tòi, sáng tạo những tác phẩm mới mang đậm bản sắc văn hóa miền núi, dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, phát hiện bồi dưỡng tài năng nhất là người DTTS và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của đồng bào DTTS trong giai đoạn hiện nay.

Chủ đề sáng tác ca khúc về đề tài DTTS, miền núi tập trung vào các chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương miền núi, truyền thống cách mạng của các dân tộc anh em trong lịch sử dựng nước và giữ nước; các danh nhân, anh hùng dân tộc; sự phát triển ở nông thôn miền núi trong xây dựng đời sống nông thôn mới, những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, gương người tốt việc tốt; đẩy lùi tập tục lạc hậu và các tệ nạn xã hội.

Ban tổ chức chúc mừng các tác giả đoạt giải

"Cuộc thi là cơ hội cho các tác giả, nhạc sĩ chuyên và không chuyên trong cả nước sáng tạo những ca khúc có giá trị nghệ thuật cao trên chất liệu văn hóa dân gian, mang đậm bản sắc văn hóa gắn với mỗi dân tộc để từ đó lan tỏa tại các phong trào văn hóa, văn nghệ tại các địa phương. Tuyên truyền đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, những tập tục không phù hợp với thuần phong mỹ tục của đồng bào, phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc", Vụ trưởng Vụ Văn hóa Dân tộc nhấn mạnh.

Kết quả qua các vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Giám khảo đã chọn ra 17 tác phẩm để trao giải. Trong đó có 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 5 giải khuyến khích và 6 giải mở rộng. Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã lựa chọn một số tác phẩm đạt giải cao, tổ chức hòa âm, phối khí, mời ca sĩ biểu diễn.

Các ca sĩ biểu diễn ca khúc Tảo hôn - giải Nhất

Theo NSND Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo, điều đáng mừng nhất trong cuộc thi này là sự hưởng ứng, ủng hộ từ đông đảo các nhạc sĩ chuyên và không chuyên trên khắp mọi miền đất nước. Một lượng tác phẩm đáng kể, với nhiều ca khúc mới (kể cả ca khúc được giải và không được giải) đề cập đến nhiều mặt của khu vực miền núi, vùng dân tộc thiểu số, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi những nét đẹp, truyền thống của quê hương với ngôn ngữ âm nhạc giàu màu sắc, mang đậm âm hưởng dân gian của đồng bào các dân tộc thiểu số. Nhiều tác phẩm có sự tìm tòi, mới mẻ, dựa trên hơi thở của âm nhạc dân gian, nhiều bài được dàn dựng công phu. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn có một số tác phẩm ít có sự tìm tòi, sáng tạo trong ý tứ, ngôn ngữ âm nhạc nên tác phẩm âm nhạc chưa được như mong đợi.

Giải Nhất: Để mình nói cho Mị nghe (tác giả Vũ Trung), Tảo hôn (Bùi Trường Giang)
Giải Nhì: Tiếng sáo mùa yêu (Phan Huy Hà), Nghiêng về Tây Nguyên (Trần Thị Lệ Chiến).
Ngoài ra còn có 2 giải Ba, 5 giải Khuyến khích, 6 giải Mở rộng.

THẢO LAM

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/%C4%91oi-song-van-hoa/artmid/570/articleid/36255/17-tac-pham-xuat-sac-duoc-trao-giai-ca-khuc-ve-de-tai-dtts-mien-nui-nam-2020