17 năm tù cho phụ nữ 'ngủ dậy thấy ma túy'

Trang khai nghỉ tại phòng trọ của người tên Ngọc, khi tỉnh dậy đi tìm điện thoại thì thấy ma túy nên lấy trộm về bán…

Ngày 22-10, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Võ Thị Mỹ Trang (36 tuổi) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tại tòa, thẩm phán hỏi bị cáo về nguồn gốc số ma túy bị cáo có. Trang khai do nhậu chung bị say nên về phòng trọ của người tên Ngọc nghỉ, sau đó tỉnh dậy tìm điện thoại thấy ma túy nên lấy.

Bị cáo khai chưa từng tiếp xúc với ma túy bao giờ nhưng vị chủ tọa “bắt giò” ngay rằng “chưa từng tiếp xúc với ma túy mà biết đó là ma túy để trộm”, không những vậy, khám xét phòng trọ của bị cáo còn nhiều vật dụng chuyên dùng của đối tượng mua bán ma túy là cân tiểu ly, nhiều loại túi hàn kín, nhiều hộp quẹt…

Bị cáo Trang tại tòa ngày 22-10. Ảnh: NN

Bị cáo Trang tại tòa ngày 22-10. Ảnh: NN

Bị cáo có chồng quốc tịch Đài Loan nhưng không rõ tên tuổi, có con nhưng không trực tiếp nuôi con. Bị cáo cũng không có nghề gì để kiếm sống. Tòa hỏi nguồn sống của bị cáo có từ đâu, Trang khai em gái cho, bạn trai cho…

Sau khi nghe đại diện VKS đề nghị phạt bị cáo 17-18 năm tù, Trang bật khóc nức nở. Bị cáo xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho mình. Tòa hỏi bị cáo có biết ma túy đá chính là nguồn cơn của những tội phạm giết người dã man thời gian qua hay không. Báo đài đưa tin rất nhiều về các đối tượng ngáo đá, đu dây, sát hại người khác man rợ đó, bị cáo không thấy sao mà còn làm? Trang lí nhí nói không, rồi sau lại nói có…

Sau khi nghị án, tòa nhận định có đủ cơ sở kết luận bị cáo đã mua bán ma túy cho nhiều người, nhiều lần. Ma túy chính là mầm mống của nhiều tệ nạn xã hội khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Bị cáo thành khẩn nhưng chỉ thừa nhận có mức độ, chưa khai báo rõ những người liên quan… Từ đó tòa quyết định phạt bị cáo 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, phạt bổ sung 20 triệu…

Theo cáo trạng lúc 11 giờ 15 ngày 15-4-2019, lực lượng CSĐT Công an quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ thấy Võ Thị Mỹ Trang đang chạy xe máy đi trên đường thuộc khu vực Phụng Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt có biểu hiện liên quan đến ma túy nên yêu cầu dừng xe và tiến hành khám xét, thu giữ nhiều ống nhựa chứa ma túy. Đến 11 giờ 30 cùng ngày, công an khám xét nơi ở của Trang thu giữ nhiều gói chứa ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Trang khai số ma túy thu giữ nêu trên của Trang là do Trang lấy cắp của một phụ nữ tên Ngọc (chưa rõ lai lịch) tại phòng trọ của người này ở huyện Lấp Vò (Đồng Tháp). Sau khi trộm được ma túy, Trang mang về cất tại nơi ở để bán lại cho các đối tượng nghiện.

Từ tháng 1-2019 đến ngày bị phát hiện, Trang bán ma túy cho Nguyễn Văn Kiệt khoảng 10 lần và bán cho nhiều người nghiện khác nhưng không rõ nhân thân của họ… Tổng số tiền Trang thu lợi bất chính là 3 triệu đồng.

Theo kết luận giám định, tổng lượng ma túy thu giữ của Trang là hơn 74 g Methamphetamine.

NHẪN NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/17-nam-tu-cho-phu-nu-ngu-day-thay-ma-tuy-865452.html