17 năm tù cho kẻ đâm con nợ trọng thương

Ngày 22-5, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thanh Hiếu (27 tuổi), trú tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hiếu tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hiếu tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 3-1-2019, Nguyễn Sơn Hải (33 tuổi) và anh Nguyễn Công Tình (45 tuổi), cùng trú tại huyện Ea Kar đến nhà Hiếu để hỏi tiền công làm thuê tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trước đó. Trong lúc nói chuyện, Hải to tiếng với Hiếu nên bị ông Nguyễn Văn Hanh cùng anh Phạm Thế Phương đuổi về. Bực tức về việc bị đuổi, sau đó Hải và Tình đã đuổi đánh anh Phương.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Hiếu nghe tin anh Phương bị đuổi đánh nên xuống nhà bếp lấy một con dao bầu đi tìm Hải và anh Tình để nói chuyện. Sau khi thấy Hải, Hiếu đã lao vào dùng dao đâm một nhát trúng vùng bụng. Sau đó, người dân chung quanh đã kịp thời chạy đến can ngăn, đưa anh Hải đi cấp cứu.

Tại bản kết luận giám định pháp y thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk kết luận: Anh Hải bị vết thương thấu bụng, đứt tá tràng, đứt đầu tụy, thủng gan, đứt tĩnh mạch chủ ở bụng, đứt động mạch màng treo ruột non. Tỷ lệ thương tích là 81%.

Tại phiên tòa, bị cáo Hiếu đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tình tiết và diễn biến của vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Hiếu 17 năm tù giam về tội giết người.

NGUYỄN CÔNG LÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44571702-17-nam-tu-cho-ke-dam-con-no-trong-thuong.html