17 năm tù cho kẻ đâm chết đồng nghiệp cũ do thù hằn

Trong quá trình cự cãi qua lại, Tuấn đã đấm một cái vào mặt Dân. Do nóng giận, Dân dùng dao nhọn đâm Tuấn khiến nạn nhân tử vong.

TAND tỉnh Đồng Nai vừa đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm vào ngày 18/6 và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phạm Long Dân (22 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) 17 năm tù giam về tội giết người.

Dân là kẻ đã dùng dao đâm chết bạn đồng nghiệp cũ của mình do thù hằn cá nhân cũ.

Dân đã đâm chết T.

Dân đã đâm chết T.

Dân là đối tượng đã giết chết đồng nghiệp cũ của mình chỉ vì những hằn thù, mâu thuẫn nhỏ.

Theo cáo trạng, cách thời điểm xảy ra vụ án mạng không lâu, Dân và anh Lê Văn T. (ngụ TP.Biên Hòa) cùng làm chung tại quán karaoke K.H.K. (tại phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa). Quá trình làm việc chung thì hai bên đã xảy ra mâu thuẫn và cuối cùng cả hai đều nghỉ việc tại quán karaoke này.

Sau đó đến ngày 9/12/2018, Dân đến quán karaoke K.H.K. để giao hàng còn T. lại cùng bạn bè đến quán karaoke để hát, cả hai vô tình chạm mặt nhau. Vẫn tức chuyện cũ nên khi thấy Dân, T. đã buông lời thách thức đánh nhau với Dân.

Vì vậy giữa Dân và T. đã cãi vã qua lại, nhưng do được mọi người can ngăn nên không xảy ra xô xát. Sau đó đến 21h30 cùng ngày, cả hai lại tiếp tục gặp nhau ở quán này và hai bên lại cãi vã, thách thức qua lại. Lúc này, T. đã đấm 1 cái vào mặt Dân thì bị Dân dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào ngực, tay, lưng.

Ngay sau đó, T. được những người có mặt đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên T. đã tử vong tại bệnh viện. Đến ngày 10/12/2018, Dân đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/17-nam-tu-cho-ke-dam-chet-dong-nghiep-cu-do-thu-han-a438352.html