17 năm tù cho đối tượng lập 'hụi ma' để chiếm đoạt tài sản

Chiều ngày 23/7, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa, tuyên phạt Trần Thị Thanh Huyền (41 tuổi, ngụ xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách) mức án 17 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Nạn nhân là 161 người tham gia các dây hụi do nữ bị cáo này làm chủ.

Nhiều bị hại đã lớn tiếng, la hét, gây náo loạn sân tòa.

Nhiều bị hại đã lớn tiếng, la hét, gây náo loạn sân tòa.

Sau khi Hội đồng xét xử tuyên án xong, nhiều bị hại đã lớn tiếng chửi bới, gây áp lực nhằm muốn Hội đồng xét xử buộc bị cáo phải trả lại tiền mình bị chiếm đoạt ngay sau khi tòa tuyên án chứ không phải đợi đến lúc thi hành án. Một số người đã hằn học lao vào lực lượng cảnh sát đứng căng hàng ngang trước sân tòa để gây rối. Sau khoảng hơn 30 phút gây náo loạn sân tòa, nhiều người tiếp tục kéo ra đường để la hét, gây mất an ninh trật tự.

Theo hồ sơ tố tụng, Huyền từng là giáo viên ở huyện Kế Sách nhưng đã nghỉ việc do dính líu đến nợ nần. Hơn mười năm trước, bà Huyền từng làm chủ hụi để hưởng tiền hoa hồng từ các hụi viên. Sau khi tạo được niềm tin với nhiều người chơi hụi, Huyền nảy sinh ý định ghi khống tên của hụi viên để hốt hụi (gom tiền vào mỗi kỳ) nhưng người chơi không biết và bán hụi khống. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 6/2011 đến tháng 3/2015, Huyền đã chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của 161 người.

Hà Vy

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/17-nam-tu-cho-doi-tuong-lap-hui-ma-de-chiem-doat-tai-san-83189.html