17 du khách Hàn Quốc bị thương trong vụ tai nạn ở hầm Hải Vân

17 du khách Hàn Quốc và 2 người Việt bị thương trong vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo ở phía Nam hầm Hải Vân.

17 du khách Hàn Quốc nhập viện, trong đó có 2 ca bị thương nặng - Ảnh: ẢNH: HUY ĐẠT

[VIDEO] 17 người Hàn Quốc, 2 người Việt Nam bị thương vì tai nạn tại hầm Hải Vân

Liên quan vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo tại phía nam hầm Hải Vân, thông tin từ Bệnh viện Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận 19 nạn nhân trong vụ tai nạn vào trưa 18.2. Trong đó có 17 nạn nhân quốc tịch Hàn Quốc, 2 nạn nhân người Việt là tài xế và phụ xe (thông tin ban đầu là 11 người nhập viện - PV)

Các nạn nhân đa phần đều chấn thương phần mềm, tiên đoán chấn động não. Đặc biệt có 2 ca chấn thương nặng vùng đầu, nghi chấn thương sọ não, chấn thương hàm, gò má, gãy xương đùi. Bệnh nhân gãy xương đùi đã được phẫu thuật.

Các nạn nhân bị thương phần mềm được theo dõi điều trị tại Khoa quốc tế Bệnh viện Đà Nẵng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 17 du khách Hàn Quốc và 2 người Việt Nam bị thương - Ảnh: Huy Đạt

Du khách Hàn Quốc đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh: ẢNH: AN QUÂN

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 12 giờ 20 cùng ngày, xe khách BS 43B - 041.56 do tài xế Nguyễn Văn Thái (45 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) điều khiển lưu thông trên trên đường tránh phía Nam hầm Hải Vân theo hướng bắc - nam.

Khi đến Km 8+760 gần cầu số 2 (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), xe khách nói trên đối đầu với xe container BS 51C - 602. 42 kéo theo theo rơ moóc 51R - 007.70 do tài xế Đặng Quang Thanh (58 tuổi, ngụ xã Hoài Tân, H.Hoài Nhơn, Bình Định) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Tại hiện trường, đầu xe khách vỡ nát nhiều phần, xe đầu kéo bị nổ lốp bên trái.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua hầm Hải Vân bị tê liệt hơn 3 giờ liền - Ảnh: ẢNH: HUY ĐẠT

Xe cẩu chuyên dụng được điều đến hiện trường - Ảnh: ẢNH: HUY ĐẠT

Xe khách được kéo ra khỏi đường dẫn vào hầm Hải Vân - Ảnh: ẢNH: HUY ĐAT

Đầu xe khách nát tươm sau cú va chạm với xe đầu kéo - Ảnh: ẢNH: HUY ĐẠT

Xe đầu kéo bị nổ lốp xe bên trái sau cú va chạm mạnh với xe khách - Ảnh: ẢNH: HUY ĐẠT

Thông tin từ Đội CSGT Công an Q.Liên Chiểu cho biết, đến 15 giờ 15 ngày 18.2, hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo tại phía nam hầm Hải Vân đã được giải phóng hoàn toàn.

Huy Đạt - An Dy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/17-du-khach-han-quoc-bi-thuong-trong-vu-tai-nan-o-ham-hai-van-1052751.html