17 đoàn từ các quốc gia giao lưu 'Biên cương thắm tình hữu nghị'

Ngày 16.8, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) tổ chức họp báo giới thiệu chương trình giao lưu 'Biên cương thắm tình hữu nghị' lần thứ 3, năm 2018.

Toàn cảnh họp báo.

Chương trình giao lưu có số lượng đoàn đại biểu khách nước ngoài đến tham dự đông nhất từ trước tới nay với 17 đoàn đến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ An ninh các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia và đặc biệt là lần đầu tiên có sự tham dự của 4 đoàn đến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ Vương quốc Thái Lan và Liên bang Cộng hòa Myanmar.

Điểm nhấn hết sức quan trọng của chương trình là phần giao lưu với các vị khách mời là đại diện lãnh đạo lực lượng bảo vệ biên giới 6 nước gồm Bộ Tư lệnh BĐBP (Bộ Quốc phòng Việt Nam), Cục Quản lý Biên phòng (Bộ Công an Trung Quốc), Tổng cục Cảnh sát (Bộ An ninh Lào), Bộ Tư lệnh Lục quân (Quân đội Hoàng gia Campuchia), Cục Biên giới (Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Thái Lan), Cục Cảnh sát Tuần tra biên giới (Bộ Nội vụ Myanmar).

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết: “Chương trình giao lưu "Biên cương thắm tình hữu nghị" là nội dung trong công tác đối thoại biên phòng, hoạt động hướng tới hướng tới Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (3.3.1959 – 3.3.2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 – 3.3.2019)".

Mục đích của chương trình nhằm tăng cường công tác đối ngoại biên phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ đó, phản ánh các hoạt động phối hợp giữa bộ đội biên phòng Việt Nam với các lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu của các nước láng giềng cùng nhau duy trì, thực hiện nghiêm túc các hiệp định, quy chế quản lý biên giới, cửa khẩu, quản lý bảo vệ đường biên, mốc giới, trong đấu tranh phòng chống cách loại tội phạm...

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn cho biết thêm, chương trình tập trung 3 nội dung lớn: Ca ngợi truyền thống hữu nghị, tình đoàn kết của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam với các nước láng giềng và các nước trong khu vực; Phản ánh quan hệ đoàn kết hữu nghị, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa lực lượng biên phòng Việt Nam với lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu của các nước láng giềng và các nước trong khu vực và phản ánh sự thay đổi, phát triển toàn diện các nước vùng biên giới trong quá trình hội nhập của đất nước.…

Chương trình giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị” lần thứ 3, năm 2018 sẽ được tổ chức vào tối 25.8 tại Bộ Quốc phòng.

PV

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/17-doan-tu-cac-quoc-gia-giao-luu-bien-cuong-tham-tinh-huu-nghi-625498.ldo