17 đám cưới thế kỷ của sao Hàn (P1): Kim Tae Hee tự thiết kế váy cưới 0 đồng, Lee Min Jung diện váy 2 tỷ!

Danh sách những đám cưới của các ngôi sao huyền thoại nhất xứ Kim Chi đã được tiết lộ. Tìm hiểu dưới bài viết này nhé!

Vào ngày 09/04 vừa qua, chương trình Entertainment Weekly Live được lên sóng khán giả xem đài. Trong chủ đề tuần này, họ tiết lộ danh sách 17 đám cưới nổi tiếng của các ngôi sao huyền thoại nhất làng giải trí Hàn Quốc. Ở phần đầu tiên, chúng ta sẽ được biết thứ hạng từ vị trí 17 đến hạng 9. Vì vậy, không cần phải quảng cáo thêm, đây là danh sách hôn lễ thế kỷ của các ngôi sao huyền thoại nhất:

Hạng 17: Bi Rain và Kim Tae Hee

Có thông tin tiết lộ rằng Bi Rain và Kim Tae Hee đã gặp nhau trong một buổi quay quảng cáo vào năm 2011. Họ bắt đầu hẹn hò vào năm 2013 và kết hôn vào năm 2017. Vào thời điểm tổ chức hôn lễ, Bi Rain và Kim Tae Hee trở thành tâm điểm gây chú ý với đám cưới nhỏ bí mật.

Được biết, hai ngôi sao cử hành hôn lễ tại một nhà thờ lớn - nơi giành được giải thưởng kiến trúc hài hòa nhất giữa kiến trúc Han-Ok truyền thống của Hàn Quốc và phương Tây. Tổng chi phí tổ chức đám cưới là 2 triệu won (hơn 41 triệu đồng) và chi phí cho chiếc nhẫn cưới là 250.000 won (5 triệu đồng). Cũng có thông tin cho rằng Kim Tae Hee, vốn học chuyên ngành thiết kế trang, đã tự may váy cưới mà cô mặc trong hôn lễ.

Hạng 16: Sam Hammington và Jung Yu Mi

Sau 10 năm yêu nhau, cả hai đã tổ chức đám cưới truyền thống của hoàng gia tại Hàn Quốc.

Hạng 15: Jo Jung Chi và Jung In

Hai nghệ sĩ này đã hẹn hò được 11 năm trước khi kết hôn. Cặp đôi cũng tổ chức một đám cưới nhỏ trước khi lên đường đi hưởng tuần trăng mật tới Mt. Jiri.

Hạng 14: Haha và Byul

Đám cưới của Haha và Byul đã được chọn là một trong những đám cưới huyền thoại vì Byul đã được cầu hôn bất ngờ tại Tòa thị chính khi đăng ký giấy đăng ký kết hôn.

Hạng 13: Choi Soo Jong và Ha Hee Ra

Họ từng được mệnh danh là đôi chim uyên ương trong làng giải trí. Cả hai từng là MC của chương trình March of Youth, và tiếp tục xuất hiện trong 4 tác phẩm liên tiếp cùng nhau. Trong thời gian đó, cặp đôi đã yêu và kết hôn. Hai nhân vật nổi tiếng hàng đầu vào thời điểm đó đã mặc váy cưới và bộ vest do cố nhà thiết kế André Kim thiết kế.

Hạng 12: Yeon Jung Hoon và Han Ga In

Cặp đôi này đã gây xôn xao khi kết hôn vào tháng 4 năm 2005. Lễ cưới được cho là tiêu tốn ít nhất 50 triệu won (hơn 1 tỷ đồng) với 500 nhân viên được huy động cho đám cưới trong đó có 500 phóng viên. Hai ngôi sao đã gây được nhiều sự chú ý khi Han Ga In tuyên bố kết hôn khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và cũng ở độ tuổi đôi mươi.

Hạng 11: Shin Sung Il và Um Aing Ran quá cố

Họ được ghi nhận là "Cặp đôi thế kỷ". Đám cưới của hai ngôi sao được coi là "đám cưới siêu sang" đầu tiên vì tiêu tốn khoảng 2 triệu won (41 triệu đồng) vào thời điểm đó tương đương với 1,4 tỷ đồng ở thời hiện tại.

Hạng 10: Nữ diễn viên Choo Ja Hyun và nam diễn viên Trung Quốc Vu Hiểu Quang

Hai người nổi tiếng này đã gây được nhiều sự chú ý khi tình yêu của họ vượt qua ranh giới của các quốc gia. Họ gặp nhau lần đầu ở Trung Quốc khi cùng đóng phim truyền hình. Choo Ja Hyun đã quảng bá ở Trung trước khi gặp chồng. Kể từ đó, cặp đôi đã xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ của Hàn Quốc như Same Bed, Different Dreams 2: You Are My Destiny, nơi họ nhận được nhiều tình cảm vì phản ứng hóa học ngọt ngào.

Hạng 9: Lee Byung Hun và Lee Min Jung

Lee Byung Hun và Lee Min Jung cũng tổ chức đám cưới riêng tư. Nhiều người nổi tiếng hạng A đã tham dự hôn lễ của họ. Lee Min Jung mặc hai chiếc váy trị giá khoảng 100 triệu won (hơn 2 tỷ đồng) cùng với chiếc nhẫn cưới trị giá 50 triệu (1 tỷ đồng). Đám cưới được báo cáo có tổng chi phí là 120 triệu won (2,4 tỷ đồng).

Theo dõi SAOstar để tiếp tục tìm hiểu thêm về 8 cặp đôi còn lại nhé!

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/17-dam-cuoi-the-ky-sao-han-p1-kim-tae-hee-tu-thiet-ke-vay-0-dong-202104101221455912.html