Lũ lụt chia cắt nhiều tuyến đường tỉnh lộ ở Bình Định, Phú Yên

Do mưa lớn trên diện rộng trong hai ngày qua trên địa bàn tỉnh Bình Định, nên nước lũ từ thượng nguồn đổ về hạ lưu sông Kôn, sông Hà Thành với lưu lượng lớn khiến cho nước lụt dâng cao từ 9h sáng ở vùng hạ du.

Hoạt động giao thông trở ngại, ách tắc nhiều nơi do nước lũ tràn qua nhiều cung đoạn trên đường tỉnh lộ 640 qua địa phận thị trấn Tuy Phước, xã Phước Nghĩa, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng - huyện Tuy Phước và xã Cát Chánh, Cát Tiến - huyện Phù Cát với mức nước ngập từ 0,4 - 0,8 m.

Các tuyến đường tỉnh lộ 636B qua địa phận xã Phước Quang, Phước Hòa - huyện Tuy Phước cũng bị nước lũ chia cắt nhiều đoạn, có nơi mực nước ngập 0,7 m. Tượng tự trên đường tỉnh lộ 636 qqua đọa phận xã Phước Thắng - huyện Tuy Phước nước ngập 0,4 m. Các tuyến xe buýt về các xã Cát Tiến – huyện Phù Cát; xã Nhơn Phúc – thị xã An Nhơn; xã Phước Hòa – huyện Tuy Phước đã phải tạm dừng hoạt động. Người dân nhiều vùng quê đã phải sử dụng xuống chèo để đưa đón người thân, vận chuyển vật dụng cần thiết.

Nước lũ ngập tràn qua nhiều cung đoạn trên tuyến đường tỉnh lộ 641, 442 thuộc địa phận huyện Đồng Xuân, Tuy An (Phú Yên). MHN - HT

Do mưa lớn, nước lũ tiếp tục dâng cao, gần 17.000 học sinh ở 31 trong số 58 trường học từ bậc mầm non đến trung học cơ sở ở huyện Tuy Phước đã phải nghỉ học từ sáng 24-11 để phòng tránh hiểm họa có thể xảy ra.

Tại địa bàn Phú Yên, mưa lớn kết hợp nước lũ đổ xuống sông Trà Bương, sông Kỳ Lộ với lưu lượng lớn, cường suất dòng chảy mạnh đã khiến cho nhiều vùng quê ở các xã An Định, An Thạch, An Dân, thị trấn Chí Thạnh – huyện Tuy An; Xuân Sơn Bắc, Xuân Quang 1, Xuân Quang 3 bị chia cắt, nước lũ tràn nhập qua nhiều cung đoạn trên các tuyến đường tỉnh lộ 641, 642, 647 trên địa bàn huyện Đồng Xuân. UBND xã Xuân Quang 3 đã điều động nhân lực di dời tài sản và sơ tán hàng trăm người dân tại 42 căn nhà nước lũ đang dâng lên và nơi có nguy cơ sạt lở.

Trong một diễn biến có liên quan, đến 15h chiều ngày 24-11, người dân cùng các lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn đang nỗ lực dò tìm dấu tích chị Đào Thị Hồng Thắm (29 tuổi) trú ở thôn Định Trung 2, xã An Định, huyện Tuy An – nạn nhân bị lũ cuốn vào tầm 19h tối 23-11.

Vào thời điểm đó, chị Thắm được chồng là Trần Thanh Sơn điều khiển xe máy chở trên đường lộ, vượt qua một cung đoạn đang bị nước lũ ngập tràn ở gần trụ sở UBND xã An Định. Do xe ngập nước, tắt máy nên chị Thắm bước xuống xe và đã bị dòng nước xiết cuốn trôi. Anh Sơn vứt bỏ xe máy lao xuống dòng nước cứu vợ nhưng bất thành.

Công an tỉnh Phú Yên sử dụng ca nô sơ tán dân. MHN - HT

Ông Trần Hữu Thế – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, do nước lũ từ thượng nguồn sông Ba đổ về với lưu lượng lớn nên tổng lượng nước xả lũ từ hai Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ và Nhà máy thủy điện Sông Hinh đến 15h chiều ngày 24-11 đã lên đến 2.754m3/giây, tăng hơn 400m3/giây so với trước đó 1 giờ. Đến xế chiều ngày 24-11, mưa vẫn đang trút nước trên diện rộng ở Phú Yên, Khánh Hòa.

Dự báo có khả năng lũ lụt nhiều nơi, nên Công an hai tỉnh Phú Yên, Bình Định đã chủ động tăng cường cán bộ – chiến sĩ cùng các phương tiện ca nô, ô tô thường trực tại các địa bàn lũ lụt đang dân cao để triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn – cứu hộ, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Đồng Xuân, Tuy An phối hợp các đơn vị quản lý đường bộ thiết lập rào chắn, cắm biển báo nguy hiểm, ngăn chăn người và phương tiện ô tô, xe máy vượt qua những cung đoạn nước lũ tràn ngập.

Nước lũ chia cắt nhiều nơi ở huyện Tuy Phước.

Theo Phòng GD-ĐT huyện Tuy Phước, do nước lũ chia cắt và một số trường học bị ngập trong nước nên trong sáng 24-11, trên địa bàn huyện có gần 17.000 em học sinh của 32/58 trường từ bậc Mầm non đến THCS trong huyện phải nghỉ học. Trong đó, bậc Mầm non có gần 2.670 em, bậc Tiểu học có hơn 7.830 em và bậc THCS có 6.455 em.

Người dân phải trung chuyển bằng xe tải qua đoạn tràn DT640.

Ngoài ra, hàng ngàn công nhân ở các xã khu đông huyện Tuy Phước đang làm việc tại Khu công nghiệp Phú Tài (TP. Quy Nhơn) không thể đến chỗ làm. Tuyến xe buýt từ Quy Nhơn đi huyện Phù Cát cũng bị tê liệt hoàn toàn.

Trước đó, mưa lớn trong ngày 23-11 và nước từ thượng nguồn đổ về đã gây ngập úng cục bộ tại một số địa phương trên địa bàn huyện Tuy Phước và Phù Cát.

Đài khí tượng thủy văn Bình Định vừa phát đi thông báo, đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các huyện: An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ và Vân Canh. Ngập lụt ở vùng trũng thấp của các huyện như: Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước và thị xã An Nhơn với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Nhuận Phin - Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/17-000-hoc-sinh-binh-dinh-nghi-hoc-vi-nuoc-lu-chia-cat-467768/