163 công dân từ Hàn Quốc về nước có kết quả âm tính với COVID-19

Tất cả 163 công dân vừa về từ Hàn Quốc, được cách ly tại tỉnh Vĩnh Long đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Trung đoàn Bộ binh 890 (xã Loan Mỹ-Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) nơi cách ly các công dân vừa về từ nước ngoài.

Trung đoàn Bộ binh 890 (xã Loan Mỹ-Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) nơi cách ly các công dân vừa về từ nước ngoài.

Trước đó tối 17/4, tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận 163 công dân vừa về từ Hàn Quốc. Sau khi xuống sân bay quốc tế Cần Thơ, các công dân này được xe của Quân khu 9 đưa đi cách ly tại Trung đoàn Bộ binh 890 (xã Loan Mỹ- Tam Bình) với điều kiện đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trong số này có 113 nam, 50 nữ và trẻ em. Sau khi sắp xếp chỗ ở ổn định ngành y tế Vĩnh Long lấy mẫu xét nghiệm đến nay đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Hiện nay các công dân này vẫn tiếp tục cách ly 14 tại Trung đoàn Bộ binh 890 để chờ lấy mẫu xét nghiệm lần 2.

Từ khi xuất hiện dịch bệnh đến nay, Vĩnh Long ghi nhận 7 trường hợp mắc COVID-19 đều là người từ nước ngoài về và đã điều trị khỏi bệnh, chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng./.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/163-cong-dan-tu-han-quoc-ve-nuoc-co-ket-qua-am-tinh-voi-covid-19-851365.vov