16 tác phẩm đạt giải 'Báo chí với phát triển bền vững 2019'

Sau 1 năm phát động, giải 'Báo chí với phát triển bền vững 2019' thu hút được 560 bài báo của 106 cơ quan báo chí từ trung ương tới địa phương, trên 40 tỉnh thành trong cả nước. Ban tổ chức (BTC) đã trao 16 giải cho 44 cá nhân và nhóm tác giả.

Phát biểu tại Lễ trao giải “Báo chí với phát triển bền vững 2019” diễn ra chiều ngày 10/1, ông Trần Nhật Minh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) cho biết, giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 được tổ chức với mục đích thúc đẩy báo chí tham gia tích cực vào tiến trình thực hiện Kế hoạch hành động Chương trình Nghị sự 2030 và Các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam; đề cao các giá trị xuyên suốt của phát triển bền vững và hàm lượng chính sách phát triển trong các sản phẩm báo chí; đồng thời, tạo dựng một sự kiện thường niên kết nối báo chí với giới phát triển.

“Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 tiếp nhận các bài viết phản ánh tất cả các khía cạnh liên quan đến 17 Mục tiêu Phát triển bền vững theo Chương trình nghị sự 2030. Đặc biệt, với những chủ đề sâu, nổi bật như: Tiếp cận thông tin, ô nhiễm không khí, bảo vệ quyền trẻ em, an toàn thực phẩm… được BTC ưu tiên” - ông Trần Nhật Minh chia sẻ.

Lễ trao giải “Báo chí với Phát triển bền vững 2019” diễn ra chiều ngày 10/1 tại Hà Nội

Lễ trao giải “Báo chí với Phát triển bền vững 2019” diễn ra chiều ngày 10/1 tại Hà Nội

Sau 1 năm phát động, BTC đã nhận được 560 bài báo của 185 nhà báo của 106 cơ quan báo chí từ trung ương tới địa phương, trên 40 tỉnh thành trong cả nước. Tiêu biểu, có tác giả gửi 28 bài dự thi và 1 tập thể gửi 45 bài. Số lượng nữ nhà báo, phóng viên gửi tác phẩm tham dự chiếm đa số.

Nhận xét về giải Báo chí với phát triển bền vững 2019, ông Nguyễn Chí Dũng - Trưởng Ban giám khảo (BGK) của giải cho biết: “Các tác phẩm dự thi giải Báo chí với phát triển bền vững năm nay có chất lượng cao. Chúng tôi đã rất khó khăn để chọn ra tác phẩm đạt Giải. BGK đã làm việc rất công tâm và đề xuất với BTC được tổng số 16 giải ở các chủ đề khác nhau. Các tác phẩm này đều xuất sắc, xứng đáng với giải thưởng được trao”.

BTC trao giải chủ đề “Bảo vệ quyền trẻ em”

Theo đó, BTC đã trao 16 giải thưởng bao gồm 5 giải A, 6 giải B, 5 giải C. Cụ thể, với chủ đề “Tiếp cận thông tin” giải A: được trao cho tác phẩm “Những thanh niên làng Nam Ô” của nhóm tác giả Đài truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng. Chủ đề nhận được nhiều bài viết đăng ký tham dự nhất, với 92 bài - “Bảo vệ quyền trẻ em” giải A thuộc về tác phẩm “Những đứa trẻ bị bán khi lọt lòng” của báo điện tử Vietnamnet. Báo Thừa Thiên Huế nhận giải A cho tập thể tòa soạn báo có nhiều bài về phát triển bền vững tham dự giải…

Ông Phan Hữu Minh - Trưởng ban Kiểm tra, Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Lễ trao giải

Phát biểu tại Lễ trao giải ông Phan Hữu Minh - Trưởng ban Kiểm tra, Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: “Giải Báo chí với phát triển bền vững là đóng góp rất cụ thể của RED vào sự phát triển của báo chí Việt Nam. Giải thưởng này không đơn thuần chỉ đánh giá nội dung sản phẩm báo chí mà còn đánh giá sự lan tỏa, thúc đẩy các bên trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Với tư cách là người làm báo, tôi thấy cần phải quảng bá rộng rãi giải này và đề nghị RED in những tác phẩm dự thi thành sách để phục vụ cho báo chí Việt Nam” - Ông Phan Hữu Minh đề nghị.

Từ thành công giải năm nay, BTC đã phát động “Giải báo chí với sự phát triển bền vững 2020”. Theo thể lệ, các tác phẩm báo chí được xuất bản từ ngày 16/12/2019 đến ngày 30/11/2020 viết về việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 đều có thể tham dự giải. Các tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: jsd@red.org.vn.

Hoàng Lan

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/16-tac-pham-dat-giai-bao-chi-voi-phat-trien-ben-vung-2019-131315.html