16 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Đồn Biên phòng Ngọc Chung, BĐBP tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ và đưa đi cách ly tập trung 16 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc.

Cụ thể, vào khoảng từ 12h30 đến 16h ngày 11/5, tổ công tác của Đồn Biên phòng Ngọc Chung thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Mốc 783 thuộc địa bàn xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng phát hiện 2 nhóm người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam gồm 16 công dân (6 nam, 10 nữ; trong đó có 1 trẻ em). Tổ công tác đã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại chỗ.

16 người nhập cảnh trái phép khi bị phát hiện

16 người nhập cảnh trái phép khi bị phát hiện

Số công dân trên quê ở các tỉnh Bắc Giang, Hà Nội, Lào Cai, Hải Dương, Thái Nguyên, Hải Phòng, Thanh Hóa, Tây Ninh, Bạc Liêu, Kiên Giang. Những người này trước đó sang Trung Quốc làm thuê tại các nơi như Phúc Kiến, An Huy, Nam Ninh, Quảng Đông, Hồ Bắc, Quảng Tây (Trung Quốc). Khi tình hình dịch căng thẳng và phía Trung Quốc truy quét nên nhóm người này đã vượt biên trái phép qua Mốc 783 để về Việt Nam.

Đồn Biên phòng Ngọc Chung đã hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 15 đối tượng (1 trẻ em dưới 16 tuổi không ra quyết định xử phạt) và tiến hành bàn giao cho cơ sở y tế cách ly phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định./.

Thành Nam/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/16-nguoi-nhap-canh-trai-phep-tu-trung-quoc-857090.vov