16 người đi tập thể dục buổi sáng bị chó cắn

Trong lúc đi tập thể dục buổi sáng nhiều người dân bị một con chó cắn phải đi tiêm phòng.

Người dân đi tiêm phòng sau khi bị chó cắn.

Người dân đi tiêm phòng sau khi bị chó cắn.

Ngày 1/4, tin từ Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 16 trường hợp bị chó cắn khi đi tập thể dục.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng từ 5 đến 6 giờ sáng cùng ngày, nhiều người dân đi tập thể dục dọc đường Trường Chinh (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) từ khu vực ngã tư Phù Đổng đến ngã tư Lâm nghiệp thì bị một con chó cắn.

Theo một người dân bị chó cắn cho hay, con chó màu trắng nặng khoảng 7- 8 kg. Đặc biệt con chó có biểu hiện bị bệnh dại, miệng xùi bọt mép.

Ngay sau khi chó cắn nhiều người, người dân lo sợ con chó tiếp tục đi cắn thêm nên đã đuổi theo rồi đập chết.

Ngay sau đó những người bị chó cắn đã đến Trung tâm y tế dự phòng tỉnh tiêm phòng.

Đa phần người dân bị chó cắn ở phần tay, bắp chân, đùi và bị xây xát nhẹ.

Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh khuyến cáo các nạn nhân bị chó cắn khẩn trương đến cơ sở y tế để được tiêm phòng.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/16-nguoi-di-tap-the-duc-buoi-sang-bi-cho-can-20200401153228311.html