16 người chết với 95 ca virus corona, Iran kêu gọi người dân ở nhà

Bộ Y tế Iran kêu gọi người dân ở trong nhà, giữa lúc số người chết vì virus corona tăng lên đến 16, trong tổng số 95 ca nhiễm.

"Trong số những người thuộc diện tình nghi, 35 người đã được xác nhận (dương tính) và 2 người đã tử vong vì virus corona", người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour nói trên truyền hình nhà nước hôm 25/2.

Tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới (tên chính thức là SARS-CoV-2) tại Iran đã tăng lên đến 95, với 16 trường hợp tử vong - cao nhất bên ngoài Trung Quốc, theo Reuters.

"Sẽ an toàn hơn nếu mọi người ở trong nhà", ông Jahanpour nói.

Iran đã chạy đua khống chế dịch bệnh từ hôm 18/2, khi nước này công bố 2 ca tử vong tại Qom, trung tâm học tập và hành hương Hồi giáo thu hút rất nhiều tín đồ từ khắp nơi trên thế giới.

 Nhân viên phun thuốc khử trùng đền Fatima Masumeh, một địa điểm linh thiêng đối với người Hồi giáo Shiite ở Qom, Iran, hôm 25/2. Ảnh: AFP.

Nhân viên phun thuốc khử trùng đền Fatima Masumeh, một địa điểm linh thiêng đối với người Hồi giáo Shiite ở Qom, Iran, hôm 25/2. Ảnh: AFP.

Sự bùng phát dịch tại Iran gây quan ngại khi hàng loạt nước láng giềng, bao gồm Kuwait, Bahrain, Oman, Iraq, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Lebanon - cũng như những nơi xa như Canada - đã ghi nhận các ca nhiễm có nguồn gốc từ Iran.

Tỷ lệ tử vong vì virus tại Iran hiện cao hơn bất cứ nơi nào trên thế giới, gây lo sợ cũng như hoài nghi rằng còn nhiều ca bệnh trong cộng đồng chưa được ghi nhận, cũng như đặt vấn đề về sự minh bạch của chính quyền trong việc cung cấp thông tin dịch bệnh.

Iraq tuần trước đã đóng cửa biên giới trên bộ với Iran, áp đặt lệnh cấm đi lại trong khi UAE, Oman dừng các chuyến bay đi và đến Iran trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus.

Hôm 24/2, Iran nói nước này có 900 người thuộc diện tình nghi nhiễm virus, bác bỏ tuyên bố của một nghị sĩ rằng có 50 người đã tử vong tại thành phố Qom.

Giới chức nước này đã cho đóng cửa trường học tại nhiều tỉnh thành, hủy bỏ các chương trình biểu diễn âm nhạc và thi đấu bóng đá trên toàn quốc.

Thứ trưởng Y tế Iran họp báo trước khi bị xác nhận nhiễm virus corona Ngày 24/2, khi phát ngôn viên chính phủ Iran tự tin khẳng định rằng họ “không có vấn đề gì” với dịch Covid-19, Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi đứng cạnh liên tục lau mồ hôi.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/16-nguoi-chet-voi-95-ca-virus-corona-iran-keu-goi-nguoi-dan-o-nha-post1051718.html