16 người bị thương sau tai nạn ở Hưng Yên, chuyển 200 đơn vị máu cấp cứu

Trong số 16 nạn nhân phải nhập viện cấp cứu sau vụ tai nạn nghiêm trọng, có rất nhiều người bị đa chấn thương, cần truyền máu để tiến hành phẫu thuật ngay.

Theo đó, vụ tai nạn giao thông sáng sớm ngày 27/8 tại quốc lộ 38B (xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) giữa xe container và xe khách 16 chỗ đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm toàn bộ 16 người trên xe khách bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 38B - Ảnh: Nhị Tiến, Vũ Điệp

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên cho biết, rất nhiều nạn nhân trong số đó được chẩn đoán có chấn thương đặc biệt nghiêm trọng, cần truyền máu gấp.

Nạn nhân Nguyễn Thị T., một trong những người chấn thương nặng nhất sau vụ tai nạn - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nhận được đề nghị cung cấp máu từ khẩn cấp từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã điều gấp xe chuyên dụng vận chuyển trên 220 đơn vị máu đến Hưng Yên để kịp thời cấp cứu cho người bệnh. Sau hơn 1h di chuyển, chuyến xe đã đến nơi an toàn, kịp thời chuyển máu tới cho người bệnh.

ThS. Hoàng Nhật Lệ, Phụ trách Khoa Lưu trữ và Phân phối máu, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết: “Dù chưa phải là ngày cung cấp máu định kỳ, bất kể lúc nào khi có sự cố xảy ra, chúng tôi luôn sẵn sàng lên đường để "tiếp máu" kịp thời nhằm cấp cứu cho các nạn nhân khi cần truyền máu.”

Chuyến xe vận chuyển máu tới nơi kịp thời giúp cứu sống người bệnh - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hiện các nạn nhân trong vụ tai nạn vẫn đang được tiếp tục điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Nguyễn Liên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/suc-khoe-24h/16-nguoi-bi-thuong-sau-tai-nan-o-hung-yen-chuyen-200-don-vi-mau-cap-cuu-562519.html